Sáng 14-7, trong khuôn khổ phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ
Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri tiếp tục tin tưởng vào công tác điều hành kinh tế - xã hội, đánh giá cao Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cũng như những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Tuy nhiên, người dân vẫn lo lắng về tình trạng hàng giả, thực phẩm bẩn, thuốc giả, nhất là trên môi trường mạng; tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng; các vụ đuối nước trẻ em, tai nạn giao thông đường thủy chở khách du lịch. Lĩnh vực đất đai cũng được dự báo tiếp tục là vấn đề “nóng”, chiếm đa số đơn thư khiếu nại trong bối cảnh triển khai các dự án trọng điểm.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: CẨM HÀ
Đề cập một số vụ việc nổi bật, cử tri và nhân dân bày tỏ quan tâm trước những dấu hiệu bất thường về kết quả môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang. Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Báo cáo thêm về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá những sai phạm được phát hiện vừa qua là rất nghiêm trọng. Ông cho rằng cần nghiên cứu kỹ việc tổ chức kỳ thi “2 trong 1”, bởi bên cạnh thuận lợi là tiết kiệm công sức, chi phí cho xã hội, kỳ thi này cũng phát sinh bất cập khi kết quả vừa dùng để xét tốt nghiệp, vừa phục vụ tuyển sinh đại học.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, cần nghiên cứu tách thành 2 kỳ thi riêng. Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm đánh giá quá trình học phổ thông, kiểm tra kiến thức, phân loại học sinh và đánh giá chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục. Việc tuyển sinh đại học nên là việc riêng của các cơ sở giáo dục đại học.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị không lạm dụng phương thức trắc nghiệm, nhất là với môn Toán.
Theo ông, ngoài kiến thức, học sinh cần được rèn luyện phương thức trình bày để thể hiện tư duy mạch lạc. Việc chỉ dùng trắc nghiệm khiến học sinh chỉ chọn phương án đúng, trong khi bài thi tự luận giúp đánh giá tốt hơn năng lực tư duy và trình bày. Vì vậy, đề thi có thể kết hợp 70% trắc nghiệm và 30% tự luận.
Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Chính phủ nhận thức rõ những vấn đề cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng. Đây đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và có kết quả cụ thể.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ
Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, liên quan kết quả thi môn Toán tại Tuyên Quang, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GD-ĐT cùng các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện.
“Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ.
Phó Thủ tướng cho biết thêm, Thủ tướng sẽ trực tiếp làm việc với UBND và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục chỉ đạo xử lý vụ việc nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.