Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM với tỉnh Savannakhet (Lào) và Thủ đô Bangkok (Thái Lan)

Nhân kết thúc chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác UBND TPHCM tại tỉnh Savannakhet và Bangkok từ ngày 31-3 đến 5-4, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã dành thời gian trả lời phỏng vấn báo Sài Gòn Giải Phóng về kết quả chuyến công tác.

z7680075706929_307c925f7fe0e08948140b3b480a9fc3.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà tại buổi trao đổi với đồng chí Daovone Xaysouliene, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet

PHÓNG VIÊN: Thưa đồng chí, đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả chuyến công tác của đoàn đại biểu UBND TPHCM tại Lào và Thái Lan, nhất là những dấu ấn nổi bật trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân?

Đồng chí NGUYỄN LỘC HÀ: Chuyến thăm làm việc tại tỉnh Savannakhet, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và tại Thủ đô Bangkok, Vương quốc Thái Lan từ ngày 31-3 đến ngày 5-4-2026 của đoàn đại biểu UBND TPHCM, là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của lãnh đạo Thành phố sau Kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Mục đích nhằm củng cố, thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM với tỉnh Savannakhet, trên cơ sở mối quan hệ đã thiết lập từ năm 2018; đồng thời tăng cường hợp tác với Thủ đô Bangkok - thành phố có quan hệ kết nghĩa với TPHCM từ năm 2015.

Tại Savannakhet, đoàn đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc rất thành công với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Chính quyền tỉnh; hai bên cũng đã có tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giai đoạn 2022 - 2025.

Trên cơ sở đó, hai bên tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, xác định những phương hướng lớn cho hợp tác hai địa phương trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Trong chuyến thăm, đoàn cũng đã tham dự Lễ khai mạc Triển lãm TPHCM và các tỉnh, thành hữu nghị lần thứ 6; Lễ khánh thành và bàn giao Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet.

z7680126186165_f1604c8bd695584da8710429ebf5f5cd.jpg
Lãnh đạo UBND TPHCM và Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030

Tại Bangkok, đoàn đã có cuộc hội kiến quan trọng với Ngài Thị trưởng Thủ đô Bangkok để trao đổi về định hướng hợp tác giữa hai thành phố trong năm 2026, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026). Bên cạnh đó, ngoại giao kinh tế cũng là một điểm nhấn của chuyến công tác, với các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đa ngành có thực lực của Thái Lan.

z7688465097315_2a8ac3611b8c84d5e60131e09b0c29f4.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà hội kiến với Ngài Chadchart Sittipunt, Thị trưởng Thủ đô Bangkok

Có thể nói, chuyến thăm là hoạt động đối ngoại địa phương thiết thực, mở rộng cơ hội hợp tác cho TPHCM và góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào, cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM

PHÓNG VIÊN: Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa và những điểm nổi bật của Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành hữu nghị tại Savannakhet" lần thứ 6 trong việc thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM và các địa phương của Lào?

Đồng chí NGUYỄN LỘC HÀ: Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành hữu nghị tại Savannakhet” là hoạt động ngoại giao kinh tế tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng nhằm đưa hợp tác song phương tiếp tục phát triển theo hướng thực chất, hiệu quả, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào.

Thông qua sự kiện, UBND TPHCM và Chính quyền tỉnh Savannakhet mong muốn tạo một sân chơi rộng mở, để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường gặp gỡ, kết nối giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác; hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của hai quốc gia trong giai đoạn mới.

z7681233703610_add72186907a5e9e13acb808ac8f9c0f.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm “Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành hữu nghị tại Savannakhet”

Triển lãm lần thứ 6 năm nay tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu của một sự kiện đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện ở số lượng và chất lượng các doanh nghiệp và gian hàng thương mại tham gia đều tăng mạnh so với các năm trước, với tổng số khoảng 150 doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Lào. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ triển lãm cũng diễn ra nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ đặc sắc, qua đó đưa nhân dân các địa phương hai bên đến gần nhau hơn.

Có thể khẳng định, TPHCM với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, luôn là địa phương tiên phong đi đầu đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào cũng như quan hệ giữa các địa phương hai nước.

z7681238682184_42abb5c6ae49c3cf09333418252cfacc.jpg
Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tham quan triển lãm

PHÓNG VIÊN: Việc khánh thành và bàn giao dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Savannakhet có ý nghĩa như thế nào trong việc gìn giữ giá trị lịch sử và tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào?

Đồng chí NGUYỄN LỘC HÀ: Trước hết, đây là một sự kiện chính trị - văn hóa - ngoại giao quan trọng. Công trình là một trong những biểu tượng thiêng liêng để nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam - Lào ghi nhớ về tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết, son sắt, thủy chung giữa hai dân tộc Việt - Lào nói chung và giữa tỉnh Savanakhet với TPHCM và các địa phương của Việt Nam nói riêng.

DSC_9172.JPG
Các đại biểu TPHCM và tỉnh Savannakhet cắt băng khánh thành dự án

Đồng thời, để tôn vinh và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, cùng Hoàng thân Souphanouvong đã đặt nền tảng, gây dựng, hun đúc, gìn giữ tình hữu nghị bền chặt từ những ngày kháng chiến đến khi giành độc lập. Hiện nay, tình hữu nghị ấy vẫn luôn được khắc sâu và phát triển, thể hiện qua việc hai nước cùng nhau chia sẻ những khó khăn, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau về mọi mặt từ kinh tế, văn hoá, xã hội...

z7683917467780_772d9199a5d80d2ff6af505d9bf0e499.jpg
Đại biểu chụp hình lưu niệm tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Savannakhet

Khu di tích còn là một địa chỉ đỏ, là không gian văn hóa - lịch sử để tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, người dân, thế hệ trẻ, nhất là cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Đồng thời, nơi đây cũng sẽ góp phần vào việc thúc đẩy, kết nối các điểm du lịch lịch sử, giao lưu văn hóa giữa hai địa phương. Việc tu bổ, tôn tạo sẽ giúp bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị lịch sử, kiến trúc của khu di tích để trao truyền cho thế hệ mai sau.

Tin cùng chuyên mục