Thúc đẩy hợp tác TPHCM - Ấn Độ

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh Thành phố luôn sẵn sàng được lắng nghe ý kiến phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Ấn Độ tại TPHCM, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.

Ngày 17-7, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã có buổi tiếp ông Sandeep Arya, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Sandeep cho biết, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm, Ấn Độ vẫn đang nỗ lực tăng cường kết nối, hợp tác với các đối tác, trong đó có Việt Nam, để duy trì đà tăng trưởng.

Theo Đại sứ Sandeep Arya, hiện rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp của Ấn Độ dành sự quan tâm, mong muốn tìm hiểu cơ hội kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng trên các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin (IT), công nghệ khoa học…

Về hợp tác giữa các địa phương Ấn Độ với TPHCM, theo ông Sandeep Arya, phía Ấn Độ đang đẩy nhanh hoàn thiện các nội dung để tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa TP Mumbai - TPHCM. Ông Sandeep Arya cũng cho rằng chuyến thăm TP Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ, của đoàn công tác TPHCM dự kiến diễn ra trong thời gian tới là cơ hội tốt để TPHCM giới thiệu với các doanh nghiệp của Ấn Độ về những tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh, qua đó, tăng cường hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực…

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh TPHCM luôn sẵn sàng chào đón các đoàn công tác của Chính phủ, địa phương và doanh nghiệp Ấn Độ sang thăm và làm việc, đồng chí Phan Văn Mãi cho hay các doanh nghiệp của Ấn Độ có thể tham gia vào 3 dự án hạ tầng lớn thông qua các hình thức đầu tư, cung cấp tài chính hoặc quản lý thầu: Hoàn thiện hệ thống metro (còn khoảng 7 tuyến với chiều dài 200km); Hệ thống đường sắt nối TPHCM với sân bay Long Thành; Hệ thống đường sắt nối TPHCM - Cần Thơ. Về lĩnh vực khoa học, công nghệ, TP có kế hoạch thành lập viện công nghệ tiên tiến với 8 lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Ấn Độ như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học… Ở lĩnh vực phần mềm, TPHCM cũng là địa bàn có nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin, có đủ năng lực để trở thành đối tác với các nhà đầu tư Ấn Độ. Trong lĩnh vực hợp tác địa phương, TPHCM mong muốn sẽ sớm được ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với TP Mumbai, cũng như sớm được tổ chức lễ khánh thành tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi tại công viên Tao Đàn.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, TP hiện đang khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chung. Hơn nữa, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Nghị quyết 98 nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho TPHCM khơi thông các nguồn lực, tạo đà phát triển… cho phép giải quyết, tháo gỡ nhanh chóng những vướng mắc của các dự án. Do đó, các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sẽ có rất nhiều cơ hội để tìm kiếm đầu tư, kinh doanh tại TP.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya. Ảnh: VIỆT DŨNG


Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya tại buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG


Đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế tại TPHCM đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của TP. Vì vậy, lãnh đạo TP có trách nhiệm chăm lo cho các cộng đồng quốc tế tại TPHCM, trong đó có cộng đồng Ấn Độ. TP luôn sẵn sàng được lắng nghe ý kiến phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp và người dân Ấn Độ tại TPHCM, qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.

Tin cùng chuyên mục