Thức tỉnh lương tâm

Trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, luôn xuất hiện những tấm gương anh dũng, đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù dù có thể phải hy sinh tính mạng. Tuy nhiên cũng có một vài vụ án về ma túy sau khi bị phanh phui, thấy có cả một số cán bộ, chiến sĩ từng nằm trong lực lượng phòng chống ma túy phải đứng trước vành móng ngựa.

Trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, luôn xuất hiện những tấm gương anh dũng, đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù dù có thể phải hy sinh tính mạng. Tuy nhiên cũng có một vài vụ án về ma túy sau khi bị phanh phui, thấy có cả một số cán bộ, chiến sĩ từng nằm trong lực lượng phòng chống ma túy phải đứng trước vành móng ngựa.

Quả là đau lòng khi biết khá nhiều người trong số họ đã một thời oanh liệt, họ thông minh, nhanh nhẹn, giỏi nghiệp vụ và lập nhiều chiến công trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Lỗi ở họ là đã không biết giữ mình và bị chính kẻ thù của mình điều khiển, nhưng cũng có một phần thiếu sót của chúng ta do buông lỏng quản lý cán bộ, đảng viên, không tôn trọng các nguyên tắc Đảng trong sinh hoạt, không giám sát, quản lý chặt chẽ và có cơ chế ràng buộc rõ ràng...

Trong nội bộ Đảng ở từng đơn vị, có nhiều cách để khắc phục, ngăn chặn sự biến chất, chí ít là làm cho một số cán bộ, đảng viên “biết dừng lại đúng lúc”, trong đó có việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Ở đây, chỉ xin đề cập đến một khía cạnh nhỏ trong giáo dục chính trị tư tưởng, đó là làm sao làm thức tỉnh lương tâm của những người mới chớm sai phạm. Ai cũng hiểu rằng, trong quá khứ, họ là người tốt, trong đó nhiều người có bề dày thành tích. Rồi ai cũng hiểu, trong quá trình công tác, nhiều người, khó tránh khỏi vấp váp, chỉ có điều nặng hay nhẹ và tới mức độ nào đó thì sa ngã. Nếu cán bộ đảng viên không thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho mình, trong khi tập thể ít quan tâm đến họ, hoặc quan tâm không đến nơi đến chốn thì việc họ trượt dài vào con đường phạm tội là điều khó tránh khỏi.

Thế nên, tổ chức Đảng phải hết sức quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, mà một trong những việc đó là làm sao thức tỉnh lương tri tiềm ẩn trong mỗi người, dù rằng, lương tri đó có khi rất nhỏ ở người mới bị phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Nhiều đồng chí bí thư chi bộ khi thấy một đảng viên “có biểu hiện khác thường” là lập tức tìm gặp, trao đổi tâm tình, nhắc nhở nhẹ nhàng mà lại được việc mà chẳng cần phải “đao to búa lớn” hay răn đe, dùng biện pháp hành chính, họp kiểm điểm... Tất nhiên, không chỉ “nhỏ to tâm sự” là đủ mà phải thực hiện đồng bộ các biện pháp khác để góp phần ngăn ngừa sai phạm của đảng viên. Thường xuyên quan tâm đến nhau với thái độ chân tình, thẳng thắn của người cộng sản chính là làm thức tỉnh lương tâm trong mỗi người.

LÊ HOÀN

Tin cùng chuyên mục