Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Cần cơ chế vượt trội, đẩy mạnh phân cấp cho TPHCM

Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị nhấn mạnh việc ban hành chính sách pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phát huy tính năng động sáng tạo vì lợi ích chung của cán bộ TPHCM, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành phố khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh huy động mọi nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, bền vững của TPHCM.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị, ngày 16-1-2023. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị, ngày 16-1-2023. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngày 16-1, tại TPHCM, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hội trường TPHCM kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của TPHCM.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM và các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đầu tàu có chiều hướng suy giảm

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các cấp ủy tổ chức đảng trong cả nước, nhất là Đảng bộ TPHCM phải chủ động tổ chức cho cán bộ đảng viên và nhân dân nghiên cứu học tập quán triệt sâu sắc nội dung nghị quyết.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, TPHCM cần chỉ đạo sớm tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và nhân dân về thực hiện nghị quyết, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng, anh hùng, đi đầu đổi mới, năng động sáng tạo của TPHCM trong xây dựng phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, đây là vấn đề rất quan trọng. Trong Nghị quyết 31, phần đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 có nêu tính vượt trội, sự năng động sáng tạo, vai trò đầu tàu động lực dẫn dắt của TPHCM đối với vùng và cả nước có chiều hướng suy giảm, tăng trưởng chậm, năng lực cạnh tranh quốc tế còn thấp.

“Đây là đánh giá đúng, chính xác. Nhưng nếu nghiêm khắc nhìn nhận thì thấy rất đau. Bởi một nơi luôn được coi là đầu tàu năng động sáng tạo nhưng nay lại được đánh giá là có chiều hướng suy giảm. Nếu trước đây nói năng động sáng tạo, đi đầu phải nói tới TPHCM nhưng nhìn lại mấy năm vừa qua thì chúng ta thấy chiều hướng sụt giảm rất rõ. Vì sao như vậy? Cần phải sinh hoạt chính trị để làm rõ chuyện này”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhìn nhận.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 phải tạo chuyển biến thực sự, kết quả thực sự, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, tạo bước tiến mới với sự phát triển của TPHCM. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện nghị quyết cần có bước cụ thể hóa nghị quyết thành luật, nghị định, chương trình dự án, nếu không thì một thời gian sau, “nghị quyết vẫn còn nguyên giá trị” nhưng không tạo được chuyển biến trong thực tế.

Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế như Nghị quyết 31 đã nêu, TPHCM cần phải tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, phát triển đô thị bền vững, phát triển hạ tầng hiện đại xứng tầm một thành phố có quy mô kinh tế và dân số lớn nhất nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM trao đổi với các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, TPHCM luôn xác định mình là đầu tàu, quy mô lớn nhất nhưng hạ tầng chưa tương xứng, trong khi những công trình hạ tầng giao thông, chống ngập úng, các tuyến metro làm sớm sẽ tạo được hiệu ứng tích cực trong xã hội… Quy hoạch cũng cần phải đi trước một bước, tạo không gian và động lực phát triển mới, phát triển không gian ngầm, không gian xanh, không gian sông nước, các khu trung tâm TPHCM, đô thị mới, quy hoạch và quản lý quy hoạch kiến trúc, chủ động liên kết vùng phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, nâng cao chất lượng nhân lực, tạo không gian phát triển mới.

Cần cơ chế vượt trội, đẩy mạnh phân cấp

Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết 31 là đề cập đến việc ban hành chính sách pháp luật vượt trội, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, phát huy tính năng động sáng tạo vì lợi ích chung, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành phố khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh huy động mọi nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ sớm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 31, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở hành lang pháp lý cho phát triển của TPHCM.

Trong đó sớm ban hành văn bản của Quốc hội, Chính phủ về thí điểm cơ chế chính sách vượt trội phát triển TPHCM, xây dựng cơ chế để cụ thể hóa kết luận 14 của Bộ Chính trị, chọn TPHCM làm nơi thí điểm chủ trương này.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, nghị quyết được Quốc hội thông qua lần này phải là văn bản có nội dung thực chất để thực hiện, chứ không chỉ là một văn bản mang tính tư tưởng chính trị động viên. Nếu không đi vào thực chất thì rất khó thực hiện. Do vậy, UBND TPHCM phải tích cực, nghiên cứu chọn lựa vấn đề để đề xuất, từ đó triển khai thực hiện cho tốt.

Liên quan tới khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, đồng chí Võ Văn Thưởng cho rằng, Nghị quyết 01 năm 1982, Bộ Chính trị đã khẳng định, “điều đáng quý là cán bộ và nhân dân TPHCM đã dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm”. Từ trước đến nay, dám nói dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm đã trở thành cốt cách, đặc sản, bản lĩnh của đảng bộ và nhân dân TPHCM. “Vậy thì kỳ này thí điểm, chúng ta cũng có thể triển khai để làm được”, đồng chí lưu ý.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến việc hoàn thiện thể chế chính sách về đô thị, đặc biệt chính quyền đô thị, sửa đổi bổ sung các luật, nghị quyết có liên quan để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý thực hiện và giám sát thực hiện Nghị quyết 31.

Các đại biểu dự hội nghị tập trung ghi chép các ý kiến đóng góp, trao đổi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự hội nghị tập trung ghi chép các ý kiến đóng góp, trao đổi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Thành ủy TPHCM chỉ đạo chính quyền TPHCM chủ động nghiên cứu, xây dựng đề xuất, tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ các văn bản, chính sách pháp luật vượt trội, phân cấp phân quyền, khuyến khích cán bộ sáng tạo. Đồng thời đề nghị TPHCM mạnh dạn phân cấp phân quyền cho các đơn vị trực thuộc, chẳng hạn như TP Thủ Đức.

Trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, TPHCM cần tập trung, bảo đảm các cấp ủy tổ chức Đảng toàn TPHCM thực sự đoàn kết trong sạch vững mạnh toàn diện, thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực trình độ cao, chuyên nghiệp, đạo đức tốt, năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của TPHCM. Bên cạnh đó, TPHCM cũng cần phát huy truyền thống của TPHCM là nơi đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết 31 không chỉ là nhiệm vụ của riêng TPHCM mà còn là trách nhiệm của các cấp ngành, địa phương trong cả nước, nhất là các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh thành vùng Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung bộ và Tây Nguyên cần tích cực phối hợp, tăng cường liên kết, hợp tác, chung tay xây dựng TPHCM theo đúng tinh thần Nghị quyết đã nêu.

“Với truyền thống cách mạng, anh hùng vẻ vang, tự hào là TP mang tên Bác Hồ kính yêu, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 31, phát huy tốt hơn nữa vai trò của đầu tàu, động lực phát triển đối với vùng Đông Nam bộ”, đồng chí Võ Văn Thưởng kỳ vọng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, Thành ủy TPHCM sẽ bổ sung hoàn chỉnh chương trình hành động theo tinh thần việc nào thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của TPHCM thì quyết tâm làm; việc nào của cấp trên, TPHCM chủ động đề xuất, phối hợp và kiên trì đeo bám để sớm đưa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị vào cuộc sống có hiệu quả nhất.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, lãnh đạo và nhân dân TPHCM luôn trân trọng, chân thành cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; cảm ơn lãnh đạo và đồng bào các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ chia sẻ với TPHCM suốt thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi đến các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các gia đình thương binh, bệnh binh và gia đình có công với nước, nhân sĩ, trí thức, chức sắc, nhà tu hành, đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang TPHCM cùng các tầng lớp nhân dân lời tri ân sâu sắc, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp. Chúc mọi người, mọi nhà có mùa xuân mới an vui, đầm ấm, hạnh phúc và thành công.

Tin cùng chuyên mục