Thường trực Thành ủy TPHCM gặp mặt đầu xuân cán bộ cao cấp nghỉ hưu

Trưa mùng 1 Tết Nguyên đán (nhằm ngày 1-2), Thường trực Thành ủy TPHCM gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

 

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn TPHCM. 

Thường trực Thành ủy TPHCM gặp mặt đầu xuân cán bộ cao cấp nghỉ hưu ảnh 1 Thường trực Thành ủy TPHCM gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ, thành phố vừa trải qua năm 2021 với những tháng ngày đầy biến động, rất khó khăn và khốc liệt.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, nhà nước, các cơ quan Trung ương, đồng bào cả nước, cảm ơn các lực lượng tuyến đầu, lực lượng tình nguyện viên và doanh nghiệp nói chung đã hướng về TPHCM, tất cả vì thành phố. Nhờ tất cả chung sức đồng lòng, quyết tâm chia sẻ, nắm chặt tay nhau đã giúp TPHCM vượt qua khó khăn thử thách và đến nay thành phố đã bật dậy mãnh liệt với một bầu không khí phấn khởi.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ, Tết Nhâm Dần 2022, TPHCM thực hiện Tết tri ân. Thành phố cảm ơn bằng tất cả tấm lòng đến những lực lượng, những người đã chung tay cùng thành phố trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Cảm ơn các thế hệ lãnh đạo đã chia sẻ, giúp đỡ TPHCM vượt qua thời điểm khó khăn, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay thành phố đang bước vào giai đoạn mới – giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đưa ra các chiến lược, kế hoạch cụ thể làm sao cho kinh tế bật dậy và luôn quan tâm đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện chiến lược nhà ở, dân cư; tiếp tục củng cố hệ thống chính trị đủ mạnh, đoàn kết, chung sức đồng lòng và đủ sức chiến đấu trong tình hình mới.

Thường trực Thành ủy TPHCM gặp mặt đầu xuân cán bộ cao cấp nghỉ hưu ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ tại buổi gặp mặt đầu xuân các cán bộ cao cấp nghỉ hưu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, TPHCM tập trung xử lý các tồn đọng; vừa tăng tốc, vừa vượt chướng ngại vật để bù đắp lại những việc trong năm qua thành phố chưa làm được.

“Hiện thành phố đang rà soát, thống kê toàn bộ. Những việc thuộc thẩm quyền của thành phố thì xử lý ngay. Việc gì thuộc thẩm quyền cấp trên, Bộ Chính trị, Chính phủ thì TPHCM xin ý kiến, chủ trương”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh và khẳng định "thành phố sẽ thực hiện quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, làm cái nào ra cái đó, sai đến đâu sửa đó, sai mức độ nào xử lý mức độ đó và xử lý khách quan, công minh với động cơ hết sức trong sáng”.

Nhân dịp đầu xuân mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và TPHCM cùng gia đình năm mới luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lành.

Tại buổi gặp mặt, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Chánh Trực đánh giá cao kết quả thành phố đã vượt qua đại dịch Covid-19, giờ đây trở thành thành phố xanh.

Nhận xét TPHCM còn tiềm lực rất lớn, đồng chí Phạm Chánh Trực đề nghị phải phát huy đúng mức tiềm lực, đưa thành phố tăng tốc phát triển.

Đồng chí lưu ý, cần tăng trưởng một cách bền vững và bao trùm, đạt kết quả tương xứng với vai trò của TPHCM – động lực, đầu tàu của cả nước. 

Tin cùng chuyên mục