Tiến độ 5 tuyến Metro rất chậm

Những vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án Metro, đặc biệt về giải phóng mặt bằng khiến tất cả đều chậm tiến độ.

Chiều 20-11, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cho biết, tiến độ triển khai xây dựng các tuyến đường sắt đô thị còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Hiện chỉ có tuyến Bến Thành - Suối Tiên cơ bản hoàn thành, 4 tuyến còn lại tiến độ rất chậm so với kế hoạch. Ảnh: QUỐC HÙNG
Hiện chỉ có tuyến Bến Thành - Suối Tiên cơ bản hoàn thành, 4 tuyến còn lại tiến độ rất chậm so với kế hoạch. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cụ thể, hiện tuyến số 1 Bến Thành - Suối Tiên cơ bản hoàn thành công tác thi công và tiến hành chạy thử toàn tuyến. Tuy nhiên, dự án bị ảnh hưởng bởi các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng (khiếu nại của nhà thầu, chỉ số giá, tiêu chuẩn kỹ thuật); đơn giá nguyên vật liệu biến động; việc đồng bộ, tích hợp giữa các gói thầu; công tác phòng cháy chữa cháy; vấn đề kết nối các công trình phụ trợ liên quan...

Tuyến số 2 Bến Thành -Tham Lương hiện công tác giải phóng mặt bằng vướng pháp lý; việc thu xếp tài chính cho dự án phức tạp, cần ý kiến đồng thuận của các nhà tài trợ; Tư vấn IC đột ngột chấm dứt hợp đồng làm phát sinh nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật mất nhiều thời gian do hồ sơ mời thầu phức tạp.

Đối với các dự án còn lại, gồm tuyến Metro số 2, giai đoạn 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm); tuyến số 3a (Bến Thành - Tân Kiên); tuyến số 5, giai đoạn 1 (Ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn) tiến độ thực hiện các thủ tục chậm, do vướng công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các dự án liên quan. Hiện các tuyến này chỉ mới ở công đoạn thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; hỗ trợ nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi; cập nhật tổng mức đầu tư; giải trình, trình thông qua đề xuất dự án…

Tin cùng chuyên mục