Tiễn đưa người con ưu tú “xứ dừa” Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ

Sáng 22-2, Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương đã diễn ra trọng thể tại Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

 

Quang cảnh Lễ truy điệu đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Đến dự lễ truy điệu có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương...

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ ngành Trung ương, các địa phương tại lễ truy điệu
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn lãnh đạo TPHCM đã có mặt từ rất sớm tại lễ truy điệu
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ sự mất mát cùng với gia quyến đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Lễ tang đã đọc điếu văn ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí Trương Vĩnh Trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tiễn đưa người con ưu tú “xứ dừa” Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ ảnh 5 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Trưởng ban Lễ tang đọc điếu văn

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, lòng trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người đảng viên cộng sản kiên trung, gương mẫu, với phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

Tiễn đưa người con ưu tú “xứ dừa” Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ ảnh 6 Di ảnh của cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng là nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, đôn hậu, bình dị, đậm chất Nam bộ, luôn hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí luôn thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự xây dựng và phát triển đất nước...

Đại diện gia quyến, ông Trương Vĩnh Tùng bày tỏ lòng cám ơn sự quan tâm, chăm lo, chia sẻ của Đảng, Nhà nước trước mất mát của gia đình. Đồng thời, các thế hệ con cháu trong gia quyến hứa sẽ ra sức phấn đấu học tập, lao động góp phần xây dựng quê hương, đất nước để xứng đáng với tấm gương sáng ngời của người con Đồng Khởi - Trương Vĩnh Trọng.
Tiễn đưa người con ưu tú “xứ dừa” Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ ảnh 7 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đoàn thực hiện nghi thức di quan
Tiễn đưa người con ưu tú “xứ dừa” Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ ảnh 8 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng gia quyến chứng kiến nghi thức di quan đồng chí Trương Vĩnh Trọng
Tiễn đưa người con ưu tú “xứ dừa” Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ ảnh 9 Linh cữu đồng chí Trương Vĩnh Trọng được di chuyển từ Hội trường lớn UBND tỉnh Bến Tre đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh với đoạn đường khoảng 5,5km
Tiễn đưa người con ưu tú “xứ dừa” Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ ảnh 10 Đông đảo người dân đứng hai bên đường đưa tiễn người con Đồng Khởi -Trương Vĩnh Trọng về với đất mẹ
Tiễn đưa người con ưu tú “xứ dừa” Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ ảnh 11 Người dân tiễn biệt người con "xứ dừa" ưu tú Trương Vĩnh Trọng
Tiễn đưa người con ưu tú “xứ dừa” Trương Vĩnh Trọng về đất mẹ ảnh 12 Sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Trương Vĩnh Trọng mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo
Đoàn đưa linh cữu đồng chí Trương Vĩnh Trọng đi qua Đại lộ Đồng Khởi đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre. Đúng 11 giờ cùng ngày, nghi thức an táng được thực hiện.
Linh cữu nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre

Tin cùng chuyên mục