Tin tặc tấn công trang web Bộ Quốc phòng Nga

Ngày 16-7, trang web của Bộ Quốc phòng Nga đã không hoạt động sau khi hãng TASS đưa tin trang web này đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận vụ việc và cho biết vụ tấn công này từ hải ngoại.
Tin tặc tấn công trang web Bộ Quốc phòng Nga

Cùng ngày, Hàn Quốc cho biết sẽ cùng Mỹ thành lập nhóm công tác chung về an ninh mạng nhằm thúc đẩy hợp tác chống lại các vụ tấn công của tin tặc. Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) có kế hoạch củng cố và hợp nhất các hệ thống cảnh báo tấn công mạng của quân đội và trong lĩnh vực dân sự và công cộng.

Giám đốc văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc, ông Suh Hoon dẫn các báo cáo về các vụ tấn công mạng liên tục gần đây ở trong và ngoài nước, nêu rõ: “Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm gia tăng sự phụ thuộc vào không gian mạng, tất cả cơ quan chính phủ cần giám sát và phản ứng mang tính phủ đầu đối với những mối đe dọa an ninh mạng từ các lực lượng không xác định”.

Tin cùng chuyên mục