Sau 2 ngày xét xử, chiều 22-3, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Phạm Thị Mai 7 năm 6 tháng tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản” và “làm hư hại tài sản”, Võ Thanh Tùng 12 tháng tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”.
Như Báo SGGP thông tin, bà Phạm Thị Mai và Nhà máy chế biến thủy sản Vạn Hưng (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) có mâu thuẫn trong việc mua bán cá. Cụ thể, doanh nghiệp Vạn Hưng nợ tiền mua cá của bà Mai và một số người khác với số tiền trên 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp Vạn Hưng không có tiền trả, bà Mai cùng một số người ép doanh nghiệp này giao nhà máy để cấn trừ nợ (với giá 5 tỷ đồng). Đến ngày 17-2-2011, bà Mai cùng một số người đến tiếp quản nhà máy nhưng bà giám đốc Huỳnh Dù Tán, trì hoãn và lánh mặt.
Do vậy, bà Mai cùng với Võ Thanh Tùng ngang nhiên cho người vào nhà máy tháo gỡ máy móc, trang thiết bị khiến nhà máy không thể hoạt động được. Tại tòa, bà Mai cho rằng do giám đốc và phó giám đốc doanh nghiệp Vạn Hưng dùng dằng không trả nợ nên lấy tài sản để trừ nợ chứ không nghĩ rằng mình phạm tội. Liên quan đến vụ việc, thượng tá Nguyễn Quốc Văn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Châu (nay là thị xã Vĩnh Châu) đã bị Ban Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho thôi chức và điều chuyển về công an tỉnh chờ phân công nhiệm vụ khác vì có liên quan đến trách nhiệm bảo vệ an toàn trật tự trên địa bàn.
T.Hiếu