Tọa đàm cà phê, ca cao Việt Nam

Nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - Việt Nam, Viện Pháp tại TPHCM sẽ tổ chức tọa đàm mang tên Cà phê và ca cao Việt Nam vào ngày 27-5, tại IDECAF (31Đ, đường Thái Văn Lung, TPHCM).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Buổi tọa đàm quy tụ các chuyên gia như Giáo sư Frédéric Fortunel của Đại học Le Mans (Pháp); Clément Rigal, nhà nông học có nhiều nghiên cứu tại Việt Nam; Giáo sư Nguyễn Đức Xuân Chương của Đại học Nông Lâm TPHCM…

Đây là dịp để những người yêu thích cà phê và ca cao tìm hiểu về 2 sản phẩm du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ 19 và hiện được sử dụng rộng rãi trong đời sống của người dân Việt Nam, cũng như sự giao thoa văn hóa mà cà phê và ca cao mang lại.

Việt Nam hiện đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê, còn Pháp đứng thứ 15 trên thế giới về tiêu thụ cà phê. Chocolate của Việt Nam ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thế giới nhưng ca cao vẫn chưa thân thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như cà phê.

Tin cùng chuyên mục