Tòa trả hồ sơ vụ trùm buôn lậu Mười Tường tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Sau khi nhận 8 năm tù về tội danh vận chuyển 470.000USD qua biên giới trái phép, “trùm” buôn lậu Mười Tường (tức Nguyễn Thị Kim Hạnh, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) tiếp tục bị truy tố ra tòa tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Tòa trả hồ sơ vụ trùm buôn lậu Mười Tường tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài ảnh 1 Bà trùm buôn lậu Mười Tường trình bày phủ nhận hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài . Ảnh: QUỐC BÌNH.

Ngày 25-9, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang cho hay, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh đã tạm hoãn, trả hồ sơ điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết phức tạp, lời khai của các bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại tòa còn mâu thuẫn.

Theo cáo trạng, ngày 30-10-2020, sau khi bị phát hiện hành vi vận chuyển gần 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam, khoảng 15 giờ cùng ngày, bị cáo Hạnh điện thoại cho Lê Thị Bạch Vân kêu Nguyễn Phạm Khắc Tường điều khiển xe máy chở đến khu vực biên giới thuộc xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) gặp Hạnh để trốn sang Campuchia.

Khi Khắc Tường chở Vân đến xã Vĩnh Hội Đông thì gặp bị cáo Hạnh đứng chờ, Hạnh kêu Vân xuống xuồng máy của người đàn ông Campuchia đưa sang Campuchia trước, rồi quay lại rước Hạnh sang ở tại nhà của Nguyễn Thị Kim Xuyến (gò Tà Mâu, Campuchia).

Cùng với cách thức trên, khoảng 9 giờ ngày 31-10-2020, Hạnh tiếp tục tổ chức cho Nguyễn Văn Lê sang Campuchia. Đến khoảng trưa 6-11-2020, Hạnh điện thoại cho Mai Thị Ngọc Phấn, kêu đến bến đò xã Vĩnh Hội Đông sẽ có người đến rước sang Campuchia. Đến khuya cùng ngày, Phấn một mình đi bộ đến bến đò thì gặp người đàn ông Campuchia chạy xuồng máy đến chở sang Campuchia ở cùng Hạnh, Vân, Lê.

Khoảng 1 tháng sau, Hạnh tiếp tục chỉ đạo Vân, Phấn, Lê cùng mình đến nhà của một người tên Ra (không rõ họ tên, địa chỉ ở TP Phnôm Pênh, Campuchia) để ẩn trốn. Sau đó, Ra đưa Phạm Thanh Sang, Võ Văn Trung, Nguyễn Hữu Phước, Phạm Tấn Lộc đến ở cùng Hạnh. Thời gian ở đây, tất cả chi phí sinh hoạt hàng ngày đều do Hạnh chi trả, bởi tất cả những người này đều làm thuê cho Hạnh.

Biết không thể trốn tránh pháp luật Việt Nam, ngày 9-7-2021, các đối tượng Vân, Lê, Phấn, Sang, Trung, Phước, Lộc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đầu thú. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh bị bắt theo quyết định truy nã.

Nguyễn Thị Kim Hạnh (tên thường gọi Mười Tường) được mệnh danh là “trùm” buôn lậu vì bị khởi tố đến 6 tội danh. Trong đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; còn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường về 5 tội danh gồm: “Buôn lậu đường cát” năm 2018; “vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới” năm 2019; "buôn lậu 51kg vàng" năm 2020; "vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020 và tội “rửa tiền” năm 2021.

Xa hơn trong quá khứ, “ bà trùm” Mười Tường cũng đã từng lãnh án 6 năm tù tại TPHCM do hành vi buôn lậu điện thoại di động. Ngày 23-2-2022, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án Mười Tường 8 năm tù về tội “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tin cùng chuyên mục