Tổng thống Ecuador Rafael Correa vừa chính thức ra lệnh trục xuất ông Eduardo Somensatto, người Brazil - đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) tại nước này nhằm trả đũa việc WB đã cho ngưng một khoản vay trị giá 100 triệu USD của Ecuador vào năm 2005.
Ông R.Correa cáo buộc quyết định 2 năm trước của WB là nhằm trừng phạt ông, lúc đó đang giữ chức Bộ trưởng Kinh tế dưới thời ông A.Palacio, vì đã tiến hành cải cách trong ngành công nghiệp dầu mỏ. Mục đích các cải cách lúc đó của ông Correa là tạo ra một quỹ dầu mỏ chuyên mua lại các khoản nợ nước ngoài của Ecuador.
Từ ngày 15-4 đến nay, ông R.Correa đã nhiều lần nhắc tới chuyện buộc đại diện WB Somensatto phải rời khỏi Ecuador. Bộ Ngoại giao Ecuador cũng đã gửi thư thông báo lệnh trục xuất tới chi nhánh WB ở thủ đô Quito và trụ sở chính của WB tại Washington, Mỹ. Kể từ khi lên cầm quyền hồi tháng 1, Tổng thống thiên tả R.Correa đã tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với nhiều ngành kinh tế Ecuador.
P.A. (Theo BBC, Reuters)
Các tin, bài viết khác
-
Nguy cơ mới
-
OECD thành lập trung tâm khu vực tại Thổ Nhĩ Kỳ
-
Tổng thống Joe Biden ký 2 sắc lệnh cứu trợ kinh tế
-
Đưa ASEAN thành cộng đồng số hàng đầu
-
Xu hướng đòi quyền an tử
-
Vận chuyển vaccine phòng Covid-19: Châu Á gặp thách thức lớn
-
Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường chống biến đổi khí hậu
-
Đảng Cộng hòa đề xuất hoãn phiên luận tội cựu Tổng thống Donald Trump
-
Chưa thể hạ nhiệt
-
Thỏa thuận bản quyền báo chí của Google