TP Thủ Đức chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3 cho hơn 111 hộ dân

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ, trong tuần, TP Thủ Đức chi trả tiền bồi thường cho hơn 111 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp và đất ở đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đăng ký bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Ngày 8-5, UBND TP Thủ Đức tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM.

Nhận được thư mời đến nhận tiền bồi thường, hơn 5 giờ sáng ngày 8-5, bà Ngô Xuân Thu (phường Long Trường) đã đi từ Long An đến Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức để kịp giờ làm thủ tục. Gia đình bà Thu có hơn 2.400m2 đất bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3. Khi địa phương tuyên truyền, vận động các gia đình bàn giao đất để triển khai dự án, các thành viên trong gia đình đều đồng thuận. Bà Thu cho biết, dự án đường Vành đai 3 là dự án cấp quốc gia, có tầm quan trọng rất lớn đối với phát triển kinh tế TPHCM và cả khu vực, vì vậy góp được gì thì gia đình bà sẵn sàng. Khoản tiền hơn 13 tỷ đồng nhận được từ công tác bồi thường, gia đình bà sẽ mua đất và lập nghiệp ở tỉnh Long An.

Bà Ngô Xuân Thu và người nhà phấn khởi nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đường Vành đai 3. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bà Ngô Xuân Thu và người nhà phấn khởi nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai dự án đường Vành đai 3. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Còn gia đình bà Bùi Thuỵ Kiều Trâm (phường Long Bình) thuộc diện giải tỏa trắng. Căn nhà gần 130m2 được gia đình bà bàn giao cho địa phương. Bà Trâm cho biết, bà sinh sống ở đây đã hơn 40 năm và mưu sinh bằng việc bán điểm tâm sáng. Di dời về nơi ở mới chắc chắn gia đình bà sẽ khó khăn lúc ban đầu và phải xoay xở công việc khác, nhưng được đóng góp một phần nhỏ bé quyền lợi của mình cho dự án lớn, để thành phố phát triển cũng là niềm vui của gia đình bà. Nơi gia đình bà Trâm tái định cư cách nơi ở cũ không xa, bà mong sẽ có mặt bằng để tiếp tục công việc quen thuộc.

Người dân đến Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người dân đến Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hầu hết các hộ dân đều mong muốn dự án Vành đai 3 được khởi công nhanh để thuận lợi hơn trong việc đi lại và thúc đẩy kinh tế thành phố, khu vực phát triển.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ, trong tuần, TP Thủ Đức chi trả tiền bồi thường cho hơn 111 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp và đất ở đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đăng ký bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự kiến trong tháng 5, TP Thủ Đức sẽ thu hồi mặt bằng, đạt khoảng 51% diện tích cần thu hồi đất. Cùng với các mặt bằng đất công thu hồi, khả năng TP Thủ Đức đạt được tiến độ TPHCM giao.

Người dân đến Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người dân đến Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức đánh giá, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được triển khai nhanh, đáp ứng được yêu cầu của TPHCM và người dân. Một trong những điểm mới trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 3 là UBND TP Thủ Đức đã chuẩn bị 239 nền đất tại khu tái định cư Long Bình – Long Thạnh Mỹ (Khu Long Bửu, giai đoạn 2) để bố trí tái định cư cho các hộ trong dự án. Ngoài ra, TP Thủ Đức còn chuẩn bị 150 căn hộ chung cư C8 Man Thiện để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải toả trắng nhưng không đủ điều kiện bồi thường hỗ trợ đất ở.

UBND TP Thủ Đức còn tặng bản vẽ xin phép xây dựng nhà mới và cải tạo nhà cũ, hỗ trợ người dân tháo dỡ và di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới, ổn định cuộc sống.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, giá bồi thường hỗ trợ đất ở tại TP Thủ Đức cao nhất là hơn 73 triệu đồng/m2, trong khi đó, giá nền tái định cư cao nhất khoảng 55 triệu đồng/m2. Với mức bồi thường trên, người dân sẽ sớm ổn định cuộc sống.

Dự án Vành đai 3 đi qua thành phố Thủ Đức có chiều dài 14,75km, (gồm: cấu phần 1A, với 72 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị giải toả và cấu phần 1B, 2B với 556 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa).

Đối với cấu phần 1B, 2B, chiều dài 12,5 km, tổng diện tích đất thu hồi: 99,18ha, tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự kiến 6.500 tỷ đồng. TP Thủ Đức đã vận động nhân dân đồng thuận thực hiện hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, xác nhận pháp lý, ban hành Thông báo thu hồi đất theo đúng tiến độ. UBND TP Thủ Đức đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt chính sách; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm (giai đoạn 1) đối với 303 trường hợp, với số tiền chi trả bồi thường dự kiến 2.300 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục