TPHCM đặt hàng các giải pháp truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá

Sở KH-CN TPHCM mong nhận ý kiến, góp ý của nhà khoa học, doanh nghiệp để đưa ra hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn TPHCM phù hợp nhất.

Ngày 31-8, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) TPHCM tổ chức sự kiện kết nối sáng tạo tháng 8 với chủ đề “Các giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm”, nhằm đặt hàng, lựa chọn đơn vị xây dựng và vận hành hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn TPHCM; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Theo đại diện Sở KH-CN TPHCM, việc truy xuất nguồn gốc trở thành việc quan trọng không thể thiếu trong các chuỗi cung ứng để đảm bảo tính minh bạch và an toàn của sản phẩm. Ngoài ra, truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn giúp tăng uy tín cho doanh nghiệp, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, hiện nay tại Việt Nam, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá đang được áp dụng với quy mô trên cả nước.

Ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM chia sẻ về nhiệm vụ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Ông Đào Hà Trung, Chủ tịch Hội Công nghệ cao TPHCM chia sẻ về nhiệm vụ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc

Tuy nhiên việc thu thập, lưu giữ, kết nối và chia sẻ dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu của thành phố, dữ liệu chưa được quản lý bởi cơ quan quản lý nhà nước, chưa liên kết với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia. Do vậy, Sở KH-CN tổ chức sự kiện để đặt hàng các đơn vị xây dựng sản phẩm truy xuất nguồn gốc hàng hoá, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh và lưu thông hàng hoá.

Trong đó, các giải pháp cần tuân thủ, đáp ứng theo các tiêu chuẩn quốc gia về truy xuất nguồn gốc, các quy định pháp luật liên quan. Cùng với đó là áp dụng công nghệ mới, tiên tiến phù hợp xu thế trong nước và thế giới như: Blockchain, Al, IoT, Big data… Thông tin khai báo theo thời gian thực, đảm bảo tính bảo mật, an toàn dữ liệu và không thay đổi được thông tin truy xuất nguồn gốc; đồng thời có khả năng nâng cấp, tích hợp linh hoạt, kết nối thông tin với các hệ thống truy xuất nguồn gốc của doanh nghiệp, kết nối đến Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia. Giao diện thân thiện và dễ sử dụng để người dùng có thể dễ dàng thao tác và nhập dữ liệu; có chức năng cảnh báo đối với các trường hợp các sản phẩm hàng hoá không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm; dữ liệu truy xuất nguồn gốc được sở hữu, quản lý và lưu giữ tại thành phố.

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Nguyễn Thị Kim Huệ phát biểu tại sự kiện

Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Nguyễn Thị Kim Huệ phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Nguyễn Thị Kim Huệ cho biết, năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc. Một trong những nhiệm vụ của đề án là xây dựng và vận hành hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn TPHCM, có khả năng kết nối thông tin với các hệ thống truy xuất nguồn gốc tại doanh nghiệp thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và kết nối đến Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Thông qua sự kiện, Sở KH-CN TPHCM mong nhận ý kiến, góp ý của nhà khoa học, doanh nghiệp để đưa ra hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn TPHCM phù hợp nhất.

Tại sự kiện, Sở KH-CN TPHCM cũng đưa ra bài toán đặt hàng về việc “Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác quản lý nhà nước”. Qua đó, tìm cơ hội hợp tác, kết nối, đặt hàng nghiên cứu KHCN với các trường, viện, doanh nghiệp để triển khai thực hiện.

Tin cùng chuyên mục