TPHCM đẩy mạnh hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế

Sáng 30-12, Sở Ngoại vụ TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Về công tác đối ngoại của TPHCM năm 2022, đồng chí Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM, cho biết trong năm qua, các hoạt động đối ngoại của thành phố đã sôi động trở lại, góp phần thu hút nguồn lực cho phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của thành phố trên trường quốc tế. Sở Ngoại vụ tập trung phục hồi các hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác cấp địa phương và quốc tế của thành phố một cách thực chất, có trọng tâm, trọng điểm và đi vào chiều sâu, đồng thời tăng cường tuyên truyền đối ngoại, nâng cao hình ảnh quảng bá cho thành phố.

Một trong những sự kiện đối ngoại nổi bật là “Đối thoại Hữu nghị lần thứ nhất 2022 - Thích ứng để phục hồi và kiến tạo phát triển” với sự tham dự của 24 địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với thành phố. Bên cạnh đó, với việc thành lập Nhóm công tác chung TPHCM - Ngân hàng Thế giới, từ đó thành phố đã phê duyệt danh mục chương trình hợp tác TPHCM - Ngân hàng Thế giới gồm 40 hoạt động gồm hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn trả phí và đầu tư… với tổng số vốn gần 2 tỷ USD.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Mãi đánh giá cao nỗ lực của Sở Ngoại vụ trong năm 2022, góp phần vào thành công của công tác đối ngoại thành phố; đồng thời nhấn mạnh, hoạt động ngoại giao, đối ngoại sôi động của thành phố năm 2022 mang ý nghĩa tinh thần to lớn, thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ, sự năng động trong hội nhập quốc tế của thành phố sau thời kỳ bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị hoạt động ngoại giao cần tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tập trung phục vụ phát triển kinh tế, kêu gọi, huy động và sử dụng các nguồn lực từ bên ngoài cho sự ổn định, phát triển kinh tế của thành phố. Sở Ngoại vụ cần tiếp tục tham mưu, đề xuất với thành phố đưa ra chính sách, giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả tiếp cận, huy động tối đa nguồn lực, đưa thành phố trở thành địa phương có sức cạnh tranh mang tầm khu vực và thế giới, nhất là trong lĩnh vực ưu tiên của thành phố.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc phát biểu ghi nhận, biểu dương Sở Ngoại vụ TPHCM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển của thành phố và thực hiện các hoạt động đối ngoại, đóng góp vào thành tựu chung của ngành ngoại giao trong gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, tranh thủ các nguồn ngoại lực phục vụ phát triển và tiếp tục nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tin cùng chuyên mục