
Buổi làm việc là một phần trong chuỗi hoạt động định kỳ giữa TPHCM với hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài – đơn vị quan trọng trong công tác ngoại giao và xúc tiến thương mại quốc tế.
Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Du lịch, Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để thành phố lắng nghe các đề xuất từ mạng lưới đại diện ngoại giao, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất với các địa phương và thị trường quốc tế.
TPHCM hiện có quan hệ kết nghĩa với 57 địa phương trên toàn cầu. Thành phố xác định ngoại giao kinh tế và ngoại giao nhân dân là hai trụ cột trọng tâm trong chiến lược đối ngoại, với ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mới như năng lượng sạch, công nghệ cao, logistics và vận tải biển…

Về phía các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, bà Đoàn Phương Lan, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan (Hàn Quốc); ông Nguyễn Nam Dương, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập; bà Nguyễn Lê Thanh, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch, đã chia sẻ về tiềm năng, thế mạnh của các nước sở tại, đồng thời bày tỏ mong muốn kết nối sâu hơn với TPHCM thông qua các hoạt động cụ thể như hợp tác phát triển công nghệ xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, vận tải biển, logistics và du lịch bền vững.
Các đại diện ngoại giao khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng TPHCM trong việc mở rộng mạng lưới đối tác, nhất là trong bối cảnh chính sách thuế quan mới của Mỹ buộc các nền kinh tế phải tìm kiếm thêm thị trường mới thay thế các thị trường truyền thống cũ.
Sở Ngoại vụ TPHCM cho biết, sẽ tiếp tục duy trì kết nối thường xuyên với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cùng xây dựng các chương trình hành động cụ thể, sát với nhu cầu của từng địa phương và doanh nghiệp. Việc xác định rõ nhu cầu, thế mạnh của hai bên sẽ giúp các chương trình xúc tiến hợp tác thương mại – đầu tư đi vào chiều sâu, tránh lãng phí nguồn lực.
Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, TPHCM đánh giá cao vai trò cầu nối của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời mong muốn các đại sứ, tổng lãnh sự tiếp tục hỗ trợ quảng bá tiềm năng của thành phố, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận cơ hội mới, khai thác thị trường và cân bằng cán cân xuất nhập khẩu trong bối cảnh đầy biến động hiện nay.
Đồng chí Võ Văn Hoan khẳng định, TPHCM cam kết tạo điều kiện tốt nhất để hợp tác quốc tế không chỉ mang tính hình thức mà thực chất, thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể giữa các sở, ngành và doanh nghiệp.