
Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị vui mừng chào đón Đại sứ Hà Lan Kees van Baar cùng các cộng sự đến thăm và làm việc tại TPHCM. Đánh giá cao vai trò của Đại sứ Hà Lan Kees van Baar trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hà Lan, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho rằng quan hệ hai bên đang ở giai đoạn ngày càng phát triển tốt đẹp thông qua nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực như quản lý nước, phát triển nông nghiệp bền vững, chống biến đổi khí hậu.
Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Hà Lan hiện là nhà đầu tư lớn nhất của Liên minh châu Âu vào TPHCM, với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD. Đặc biệt, trong quan hệ địa phương, quan hệ hợp tác giữa TPHCM và TP Rotterdam đã có nhiều bước tiến. Hai bên đã ký bản ghi nhớ về ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý ngập lụt tại TPHCM vào năm 2023.
Từ ngày 1-7 tới, TPHCM mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập với hai địa phương là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, sẽ mở ra nhiều dư địa hơn để phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở thành công trong hợp tác giữa hai bên, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề xuất thúc đẩy hợp tác thêm ở một số lĩnh vực. Đó là hợp tác chuyển giao công nghệ, xây dựng năng lực vận hành cảng biển, công nghệ cao và logistics.

Đại sứ Kees van Baar bày tỏ niềm vui khi thấy sự hợp tác giữa Hà Lan và Việt Nam nói chung, Rotterdam và TPHCM nói riêng, ngày càng phát triển mạnh mẽ, tập trung vào các trụ cột chính là phát triển cảng và quản lý nước, chống ngập lụt. Theo Đại sứ Kees van Baar, hai bên đã mở rộng phát triển sang lĩnh vực khác như hậu cần, công nghệ cao và có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật.
Trao đổi về các dự án đang triển khai với TPHCM, Đại sứ Hà Lan bày tỏ mong muốn đẩy mạnh việc thực hiện dự án quản lý rủi ro ngập lụt tại TP Thủ Đức và dự án đánh giá phát triển cảng biển giữa TPHCM và TP Rotterdam trong thời gian tới. Đại sứ Kees van Baar tin tưởng mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước nói chung cũng như với TPHCM nói riêng sẽ ngày càng vững mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ghi nhận các đề nghị của Đại sứ Kees van Baar, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, TPHCM luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Hà Lan. Về các dự án phía Hà Lan đang quan tâm, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện dự án quản lý rủi ro ngập lụt tại TP Thủ Đức, cũng như sớm có phản hồi về dự án đánh giá phát triển cảng biển giữa TPHCM và TP Rotterdam. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng quan hệ Việt Nam - Hà Lan nói chung, TPHCM - Hà Lan nói riêng có nhiều cơ hội tiếp tục phát triển trong thời gian tới.