TPHCM và Israel tăng cường hợp tác

Trưa 14-8, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp ông Nir Barkat, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel nhân chuyến thăm TPHCM.

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu của Israel trong nhiều lĩnh vực, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm giữa TPHCM và Israel, nhất là về công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi cảm ơn những chia sẻ hữu ích của Bộ trưởng Nir Barkat về những bước phát triển mới của Israel, cho rằng điều này phù hợp với chiến lược phát triển của TPHCM, trong đó có việc đưa TPHCM trở thành trung tâm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả Việt Nam và Đông Nam Á. Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết sẽ đề nghị Chính phủ cho phép TPHCM tham gia triển khai các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Israel.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm cho Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn mời gọi các nhà khởi nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư Israel hợp tác với TPHCM tìm biện pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề như môi trường, giao thông, công nghệ...

Bộ trưởng Nir Barkat cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian đón tiếp, đồng thời bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của TPHCM. Bộ trưởng Nir Barkat tin tưởng Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-Israel vừa ký sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển đôi bên cùng có lợi.

Bộ trưởng Nir Barkat cũng khẳng định Israel sẵn sàng giúp Việt Nam xây dựng trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, mang tầm vóc khu vực.

Tin cùng chuyên mục