TPHCM và Wellington (New Zealand) tăng cường hợp tác xây dựng đô thị thông minh

Ngày 11-10 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm Trưởng đoàn đến làm việc với Hội đồng Thủ đô Wellington.

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Trung, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand; Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM; Trần Hải Yến, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Hùng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; Phạm Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM...

Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng các thành viên trong đoàn đặt nhiều câu hỏi đến bà Sarah Free, Ủy viên Hội đồng Thủ đô Wellington và các cộng sự, về vấn đề xây dựng đô thị thông minh, dự án phát triển đô thị thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia vào quá trình xây dựng đô thị thông minh.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao đổi với bà Sarah Free, Ủy viên Hội đồng Thủ đô Wellington. Ảnh: VĂN MINH

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao đổi với bà Sarah Free, Ủy viên Hội đồng Thủ đô Wellington. Ảnh: VĂN MINH

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM tin tưởng, giữa TPHCM và Thủ đô Wellington có nhiều thông tin cần trao đổi trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, qua đó hỗ trợ, hợp tác cùng nhau để quá trình xây dựng đô thị thông minh thành công trong thời gian sớm nhất.

Bà Sarah Free cho biết, việc phát triển kho dữ liệu dùng chung của Thủ đô Wellington chưa hoàn thiện, vẫn đang trong quá trình phát triển. Một vấn đề khó khăn khi phát triển kho dữ liệu dùng chung đó là chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị khác nhau. Điều này đòi hỏi cần đầu tư rất lớn về kinh phí, thời gian...

Bà Sarah Free cùng các cộng sự trao đổi lại với Đoàn đại biểu HĐND TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Bà Sarah Free cùng các cộng sự trao đổi lại với Đoàn đại biểu HĐND TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Đối tác chính để xây dựng đô thị thông minh đó là cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia... Trong quá trình xây dựng, chính quyền luôn lắng nghe những góp ý, ý tưởng của các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và người dân để hoàn thiện hơn mô hình đô thị thông minh.

Bà Sarah Free cùng các thành viên trong hội đồng trao đổi, chia sẻ thông tin về Thủ đô Wellington, dự án đô thị thông minh Digital Twin, dự án phát triển đô thị thông minh dưới lòng đất nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, gia tăng dân số...

Trong đó, Dự án City Twin là một dự án điển hình về sử dụng công nghệ thông tin giúp chính quyền nhanh chóng nắm bắt thông tin theo thời gian để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh. Đối với người dân, dự án góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân thông qua các dữ liệu về giao thông, tình hình đô thị được trình bày một cách sinh động dưới dạng bản đồ có tính tương tác cao.

Buổi làm việc của Đoàn đại biểu HĐND TPHCM với Hội đồng Thủ đô Wellington. Ảnh: VĂN MINH

Buổi làm việc của Đoàn đại biểu HĐND TPHCM với Hội đồng Thủ đô Wellington. Ảnh: VĂN MINH

Theo bà Sarah Free, phương châm phát triển của Thủ đô Wellington là lấy con người và thiên nhiên làm trung tâm của sự phát triển, trong đó con người phát triển hài hòa cùng với thiên nhiên. Đồng thời ứng dụng công nghệ để xây dựng thành phố thông minh, hài hòa với thiên nhiên và con người ở đây.

Thời gian qua, Thủ đô Wellington đã đóng góp lớn vào sự phát triển chung của đất nước New Zealand, nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh, công nghệ thông tin. Đây cũng là hai lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Wellington.

Hợp tác để cụ thể hóa Nghị quyết 98

TPHCM triển khai xây dựng đô thị thông minh từ năm 2017. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM trao đổi chi tiết 4 trụ cột chính mà TPHCM dựa vào để triển khai: Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội; Trung tâm an toàn thông tin. Bên cạnh đó, TPHCM triển khai 6 nhiệm vụ xây dựng đô thị thông minh.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và các thành viên trong đoàn đặt nhiều câu hỏi liên quan đến phát triển đô thị thông minh. Ảnh: VĂN MINH

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM và các thành viên trong đoàn đặt nhiều câu hỏi liên quan đến phát triển đô thị thông minh. Ảnh: VĂN MINH

Về kết quả, quá trình TPHCM xây dựng đô thị thông minh đã từng bước hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp cận với các thủ tục hành chính ngày càng đơn giản, hiệu quả cũng từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, TPHCM cũng gặp những khó khăn, thách thức như: sự mất cân đối giữa mật độ dân số quá cao so với quy hoạch của TPHCM hiện nay (khoảng 4.300 người/km2); kết cấu hạ tầng về công nghệ thông tin còn hạn chế, cơ sở dữ liệu không tập trung và nằm rải rác.

Một thách thức nữa được Phó Chủ tịch HĐND TPHCM thông tin là, người dân và doanh nghiệp tại TPHCM chưa thật sự tham gia sâu vào quá trình xây dựng đô thị thông minh, chưa là “đồng tác giả” với thành phố trong việc quy hoạch và triển khai thực hiện đô thị thông minh.

Các thành viên trong Đoàn đại biểu HĐND TPHCM cũng đặt nhiều câu hỏi đến bà Sarah Free và các cộng sự về phát triển đô thị thông minh. Ảnh: VĂN MINH

Các thành viên trong Đoàn đại biểu HĐND TPHCM cũng đặt nhiều câu hỏi đến bà Sarah Free và các cộng sự về phát triển đô thị thông minh. Ảnh: VĂN MINH

Trao đổi lại, bà Sarah Free cho biết, Thủ đô Wellington cũng gặp một số thách thức trong quá trình xây dựng đô thị thông minh. Đó là phát triển đô thị thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh phí thực hiện...

Từ đó, Ủy viên Hội đồng Thủ đô Wellington mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, để cùng nhau hướng đến phục vụ cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai thành phố tốt hơn, hiệu quả hơn.

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM đến làm việc với Hội đồng Thủ đô Wellington. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM đến làm việc với Hội đồng Thủ đô Wellington. Ảnh: VĂN MINH

TPHCM đang triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong đó, nghị quyết có nêu về phát triển lĩnh vực đô thị, thu hút đầu tư, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đây cũng là những lĩnh vực mà Thủ đô Wellington có thế mạnh. Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng bày tỏ, thời gian tới, Thủ đô Wellington và TPHCM tiếp tục trao đổi, tìm hiểu và hợp tác trong các lĩnh vực này.

Trước vấn đề đoàn quan tâm, bà Sarah Free khẳng định đây là những lĩnh vực thế mạnh của Thủ đô Wellington và sẵn sàng chia sẻ, trao đổi về kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh. Đồng thời hai thành phố tiếp tục thúc đẩy, tăng cường hợp tác hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng đoàn đến thăm và làm việc tại Đại sứ Quán Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: VĂN MINH

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng đoàn đến thăm và làm việc tại Đại sứ Quán Việt Nam tại New Zealand. Ảnh: VĂN MINH

Cùng ngày, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM đến thăm và làm việc với Đại sứ Quán Việt Nam tại New Zealand.

Tin cùng chuyên mục