Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm, làm việc tại Australia và New Zealand

Sáng 9-10 (giờ địa phương), Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thị trưởng TP Melbourne (Australia), nhân chuyến thăm và làm việc tại Australia.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM; Trần Hải Yến, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Hùng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM; Phạm Trần Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM...

Bà Sally Capp, Thị trưởng TP Melbourne tiếp đón Đoàn đại biểu HĐND TPHCM tại tòa thị chính TP Melbourne.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng Đoàn đại biểu HĐND TPHCM đến làm việc với lãnh đạo TP Melbourne. Ảnh: VĂN MINH

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng Đoàn đại biểu HĐND TPHCM đến làm việc với lãnh đạo TP Melbourne. Ảnh: VĂN MINH

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cùng các thành viên trong đoàn bắt đầu buổi làm việc với bà Sally Capp, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai thành phố về khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; quy hoạch, phát triển đô thị bền vững và mang lại các tiện ích cho người dân...

Tiềm năng hợp tác giữa hai thành phố còn rất lớn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, TPHCM đang triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, nhằm khơi thông các nguồn lực phát triển mạnh mẽ TPHCM trong thời gian tới trên nhiều lĩnh vực, nhất là về phát triển đô thị, thu hút đầu tư, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đây cũng là các lĩnh vực thế mạnh của TP Melbourne.

Bà Sally Capp, Thị trưởng TP Melbourne trao đổi với Đoàn đại biểu HĐND TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Bà Sally Capp, Thị trưởng TP Melbourne trao đổi với Đoàn đại biểu HĐND TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Trước cuộc làm việc với Thị trưởng TP Melbourne, đoàn đã đến thăm các công trình kiến trúc lịch sử và khu vườn thực vật, bảo tồn thiên nhiên tại TP Melbourne - xếp thứ 2 trên thế giới về thành phố đáng sống; xếp thứ 11 trên thế giới và đứng đầu Australia về khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo...

Sau buổi làm việc này, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM cũng đến thăm, làm việc với Cơ quan Xúc tiến Đầu tư Invest Victoria nhằm tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm thu hút đầu tư và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đoàn cũng đến làm việc với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của Bang Victoria. Đây là mô hình rất hiệu quả về kết nối 3 bên: Chính quyền - cơ sở giáo dục, đào tạo - doanh nghiệp trong ươm mầm các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM đến làm việc với lãnh đạo TP Melbourne. Ảnh: VĂN MINH

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM đến làm việc với lãnh đạo TP Melbourne. Ảnh: VĂN MINH

Cũng trong chuỗi hoạt động tại Australia, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM sẽ có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Hội doanh nhân Việt Nam tại Australia. Thời gian qua, hội không ngừng lớn mạnh; đến nay đã thu hút gần 800 thành viên ở khắp Australia, kể cả ở Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia là cầu nối, chất xúc tác góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng với Australia.

Chuyến thăm và làm việc tại Australia lần này của Đoàn đại biểu HĐND TPHCM nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa TPHCM với Bang Victoria và TP Melbourne.

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM đến làm việc với lãnh đạo TP Melbourne. Ảnh: VĂN MINH
Đoàn đại biểu HĐND TPHCM đến làm việc với lãnh đạo TP Melbourne. Ảnh: VĂN MINH

Theo Sở Ngoại vụ TPHCM, năm 2022, TPHCM và Bang Victoria đã ký bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác tập trung vào các lĩnh vực sau: Đào tạo nghề khách sạn và du lịch, sáng tạo và khởi nghiệp, thúc đẩy thương mại, phát triển đô thị.

TPHCM có quan hệ hợp tác sôi nổi với Australia trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, thương mại hai chiều năm 2022 đạt hơn 1,4 tỷ USD. Về đầu tư, hiện có gần 300 dự án của Australia đăng ký tại TPHCM với tổng vốn trên 230 triệu USD. Đại học RMIT (Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne) đã mở cơ sở đào tạo tại TPHCM và hoạt động hiệu quả, ổn định trong suốt 20 năm qua.

Đoàn đại biểu HĐND TPHCM đến làm việc với lãnh đạo TP Melbourne. Ảnh: VĂN MINH
Đoàn đại biểu HĐND TPHCM đến làm việc với lãnh đạo TP Melbourne. Ảnh: VĂN MINH

Tính đến tháng 7-2023, Australia có gần 300 dự án đầu tư với tổng vốn hơn 230 triệu USD, xếp 19/120 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại TPHCM. Tại TPHCM có 4 văn phòng đại diện thương mại và đầu tư của Australia đến từ các bang New South Wales, Victoria, Queensland và Tây Úc.

Ngoài ra, tại TPHCM hiện có 50 văn phòng xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp Australia đang hoạt động hiệu quả và đa dạng các lĩnh vực như xuất khẩu hàng dệt, may, đồ gỗ, nông – lâm – thủy sản, dược phẩm, phân bón, hóa chất, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin, tư vấn quản lý, xây dựng và bất động sản…

. Sau chuyến thăm Australia, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM tiếp tục đến thăm và làm việc tại New Zealand. Theo đó, đoàn có chuỗi hoạt động thăm và làm việc với lãnh đạo Hội đồng Thủ đô Wellington, Tập đoàn NEC... nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh. Đồng thời, qua đó thúc đẩy thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với Thủ đô Wellington - hình mẫu về phát triển đô thị thông minh và đóng góp tích cực nâng cao vị thế của đất nước New Zealand về chuyển đổi số.

Dự án City Twin là sự cộng tác giữa Hội đồng Thủ đô Wellington và đối tác bên ngoài, trong đó hội đồng cung cấp các dữ liệu theo thời gian thực và đối tác bên ngoài sẽ phát triển thành các nền tảng thân thiện với chính quyền - người dân địa phương. Dự án còn góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân thông qua các dữ liệu về giao thông, tình hình đô thị được trình bày một cách sinh động dưới dạng bản đồ có tính tương tác cao.

Tin cùng chuyên mục