Trà Vinh: Tham ô tài sản, nguyên Giám đốc Trung tâm VH-TT TP Trà Vinh lãnh 5 năm tù

Bà Mai chỉ đạo cấp dưới và liên hệ với một số tổ chức, cá nhân để hợp thức hóa 23 nội dung thủ tục, chứng từ, nâng khống giá trị hợp đồng.
Trà Vinh: Tham ô tài sản, nguyên Giám đốc Trung tâm VH-TT TP Trà Vinh lãnh 5 năm tù ảnh 1 Bà Mai tại phiên toà. Ảnh: HỒ GIANG
Toàn án nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa tuyên y án 5 năm tù đối với bà Cao Thị Ngọc Mai (48 tuổi, ngụ xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, tạm trú xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), nguyên Giám đốc Trung tâm VH-TT TP Trà Vinh về tội tham ô tài sản.

Hội đồng xét xử nhận định từ tháng 8-2017 đến tháng 6-2018, bà Mai với vai trò Giám đốc Trung tâm VH-TT TP Trà Vinh, kiêm chủ tài khoản, điều hành, quản lý tất cả các hoạt động và xuất nhiều hóa đơn bán hàng cho các đơn vị với tổng số tiền trên 860 triệu đồng.

Trong đó, hợp đồng dịch vụ được ký kết vào tháng 11-2017 có giá trị gần 230 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 17-1-2018, bà Mai ký giấy và giao kế toán liên hệ Ngân hàng rút số tiền gần 230 triệu đồng từ nguồn tiền thanh toán hợp đồng, về nguyên tắc số tiền rút ra phải được nhập sổ theo dõi, nhưng bà Mai chỉ đạo kế toán giao tiền cho mình.

Với vai trò là Giám đốc, bà Mai chỉ đạo cấp dưới và liên hệ với một số tổ chức, cá nhân để hợp thức hóa 23 nội dung thủ tục, chứng từ, nâng khống giá trị hợp đồng và chi hết số tiền 230 triệu đồng, trong đó bị cáo Mai đã chiếm đoạt số tiền hơn 90 triệu đồng. 

Trước đó, ngày 5-8, bà Mai có đơn kháng cáo với bản án sơ thẩm; tuy nhiên căn cứ vào hành vi phạm tội của bà Mai, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên y án sơ thẩm là 5 năm tù giam.

Tin cùng chuyên mục