Trao giải thưởng các tác phẩm sân khấu năm 2020

Ngày 29-1, Hội Sân khấu TPHCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng các tác phẩm sân khấu năm 2020. 

Hội đồng nghệ thuật Hội Sân khấu đã chọn một số tác phẩm, vở diễn chất lượng để trao giải thưởng hội năm 2020.

Trong đó, giải A: vở kịch Mút chỉ mút cà tha (tác giả Ngọc Phụng, đạo diễn NSƯT Thành Hội, Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí Thương mại Cây và Đất); vở cải lương Lê Công kỳ án (tác giả NSƯT Hữu Danh, chuyển thể cải lương Phạm Văn Đằng, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu và NSƯT Mỹ Hằng, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang).

Giải B: Chùm hài kịch Keo của kiệt, Tình yêu bùng binh, Của trời cho, Giấy giới thiệu diệu kỳ (tác giả Vương Huyền Cơ, Mai Thịnh, Hoàng Ngọc, đạo diễn: Tuyết Mai, Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B); vở kịch Búp bê không biết khóc (tác giả Lê Thanh Tăng, đạo diễn Vũ Đình Toàn, Công ty TNHH Giải trí Hero Film); vở kịch xiếc Mêkông Show (tác giả Lê Quý Dương, đạo diễn Nguyễn Phi Sơn, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam).

Ngoài ra, 22 kịch bản tham gia trại sáng tác năm 2020 cũng được Hội Sân khấu chọn trao: giải A, kịch bản Người nô làng Hồng Phúc (tác giả Ngọc Trúc);

4 giải B trao cho kịch bản Trộm (tác giả Đăng Nhân), Tình yêu của anh (tác giả Lê Thu Hạnh), Bến nước mười ba (tác giả Thanh Nga), Con dâu bất hảo (tác giả Phượng Vỹ); có 8 kịch bản nhận giải C. 

Năm 2021, Hội Sân khấu TPHCM tiếp tục nâng chất các hoạt động chuyên môn; tổ chức tọa đàm Tác phẩm - tác giả Hà Triều - Hoa Phượng; dàn dựng vở Người nô làng Hồng phúc… 

Tin cùng chuyên mục