Sáng 28-7, tại phường Vũng Tàu (TPHCM), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TPHCM đã tổ chức chương trình trao hồ sơ chứng tích chiến tranh cho Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiểu đoàn 445, các cựu chiến binh và đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn.
Theo đó, Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson, Trường Đại học công nghệ Texas Tech (Hoa Kỳ) đã trao hồ sơ di vật gần 200 trang.
Một trong số các hồ sơ di vật được trao trả
Tại buổi lễ, các đại biểu đến từ Đại học Texas Tech đã có những phát biểu xúc động, thể hiện tinh thần tưởng niệm, tri ân và cam kết hợp tác lâu dài. Tiến sĩ Ron Milam, cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, xúc động chia sẻ cảm nghĩ khi trở lại mảnh đất từng một thời bom đạn.
“Hôm nay, tôi phát biểu không phải với tư cách là một người lính trở lại chiến trường mà là với một quốc gia hòa bình. Chúng ta bắt tay và cùng nhau tưởng nhớ đến những người đã ngã xuống và sẽ không bao giờ quên họ”, Tiến sĩ Ron Milam chia sẻ.
Những cái bắt tay thân thiện
Tiến sĩ Steve Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson tại Đại học Texas Tech, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức, cá nhân Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi lễ. Đồng thời khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt trong dịp kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và 30 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh, việc trao trả tài liệu lần này không chỉ là hành động tri ân các liệt sĩ mà còn góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc trao trả tài liệu, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác vì mục tiêu nhân đạo.
Tiến sĩ Steve Maxner, Giám đốc Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Việt Nam Sam Johnson tại Đại học Texas Tech, xúc động khi được tặng mũ cối của Bộ đội Việt Nam
Những tài liệu được trao trả trong dịp này mang giá trị nhân văn sâu sắc, giúp kết nối các gia đình liệt sĩ với quá khứ và tiếp thêm hy vọng trong công tác tìm kiếm, xác minh thông tin về những người đã mất tích trong chiến tranh.
Đại tá Đặng Danh Hưng, Trưởng Ban tổ chức – chính sách, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cảm ơn về những đóng góp mà trung tâm đã hỗ trợ cho hội trong việc hỗ trợ các gia đình liệt sĩ tìm kiếm thông tin và đưa các kỷ vật của các liệt sĩ về với gia đình.
Đại tá Nguyễn Quang Nghĩa, Trưởng Ban liên lạc Tiểu đoàn 445 cho biết, trong 10 năm chiến đấu trên chiến trường Bà Rịa – Long Khánh, đã có 762 cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn hy sinh, trong đó có 58 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Những tài liệu này là thông tin quan trọng để ban củng cố thông tin trong việc tìm kiếm hài cốt, kỷ vật liệt sĩ tiểu đoàn đã hy sinh trong kháng chiến.