Trên bến dưới thuyền khoe sắc

Từ ngày 6-2 (25 tháng Chạp) đến ngày 11-2 (30 Tết), chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” ở kênh Tàu Hủ - Bến Nghé trên tuyến đường Bến Bình Đông từ đường Đinh Hòa đến đường Bùi Huy Bích và đường Nguyễn Văn Của (quận 8, TPHCM) được đưa vào hoạt động phục vụ người dân thành phố. 

Chợ hoa xuân thu hút đông đảo các nhà vườn, thương nhân từ các tỉnh miền Tây Nam bộ tham gia với rất nhiều ghe hoa.

Trên bến dưới thuyền khoe sắc ảnh 1 Các ghe hoa kiểng từ miền Tây tập trung về Bến Bình Đông từ nhiều ngày trước tết

“Trên bến dưới thuyền” không chỉ là nét giao thương buôn bán đặc trưng của Nam bộ mà còn mang dấu ấn văn hóa của vùng đất thương hồ lục tỉnh. Năm nay, chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” được nâng tầm tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật cả trên bến và dưới thuyền trong những ngày giáp Tết Tân Sửu.

Trên bến dưới thuyền khoe sắc ảnh 2 Công tác khử khuẩn phòng dịch Covid-19 được ban tổ chức thực hiện nghiêm túc trong suốt quá trình tổ chức chợ hoa xuân
Trên bến dưới thuyền khoe sắc ảnh 3 Chuyển hoa mai từ ghe lên bày bán
Trên bến dưới thuyền khoe sắc ảnh 4 Bonsai được nghệ nhân miền Tây chăm chút trước khi đến tay khách
Trên bến dưới thuyền khoe sắc ảnh 5 Hoa được bày bán trên lề đường, suốt tuyến Bến Bình Đông
Trên bến dưới thuyền khoe sắc ảnh 6 Người dân TPHCM tìm về Bến Bình Đông để mua những loại hoa kiểng chơi tết
Trên bến dưới thuyền khoe sắc ảnh 7 Mỗi tối, không gian chợ hoa xuân “Trên bến dưới thuyền” lung linh với những hàng đèn lồng từ trên đường xuống các ghe hoa

Tin cùng chuyên mục