
Triển lãm trưng bày 14 bức ảnh tại tường bao Dinh thự Pháp (số 6 Lê Duẩn, Quận 1, TPHCM) kéo dài đến cuối tháng 11-2025. Các tác phẩm giới thiệu hoạt động của các tổ chức, dự án Pháp tại Việt Nam và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trong lĩnh vực bảo vệ đại dương, phòng chống xói mòn bờ biển, nghiên cứu chất lượng nước và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM, nhấn mạnh: đại dương bao phủ hơn 70% diện tích bề mặt Trái đất, chiếm 97% tài nguyên, nước là lá phổi xanh, khu bảo tồn đa dạng sinh học lớn nhất thế giới. Trong khi đó, đại dương lại đang là một trong những nạn nhân đầu tiên phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu. Theo đó, số lượng cá biển giảm, rác thải nhựa đổ ra đại dương (15 tấn nhựa/phút), nhiệt độ trung bình của đại dương liên tục tăng và mực nước biển dâng cao (ước tính 20cm từ năm 1901- 2018), sự biến mất của một nửa rạn san hô sống kể từ những năm 1870.

Trước thực trạng đó, bà cho biết Pháp và Việt Nam chia sẻ tầm nhìn chung về tầm quan trọng của đại dương. Trong chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10-2024, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó công nhận vai trò thiết yếu của đại dương trong ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tổng lãnh sự Pháp tại TPHCM tin tưởng hợp tác khoa học và hàng hải giữa Pháp và Việt Nam sẽ góp phần mang lại giải pháp cụ thể cho những thách thức hiện nay.

Ảnh: ĐỖ VĂN
Hiện Pháp và Việt Nam đang triển khai nhiều chương trình hợp tác khoa học trong lĩnh vực hàng hải và môi trường. Tiêu biểu là Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD) – đơn vị đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1995, cùng các đối tác trong nước thực hiện nhiều dự án như chiến dịch hải dương học PLUME nghiên cứu chất lượng nước dọc bờ biển Việt Nam.

Ảnh: ĐỖ VĂN
Bên cạnh đó, Trung tâm nghiên cứu nước châu Á (CARE) - đơn vị chủ chốt trong hợp tác Pháp - Việt Nam, chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nước, môi trường và biến đổi khí hậu tại Việt Nam và Trung tâm CIRAD chuyên nghiên cứu nông nghiệp và phát triển bền vững ở các vùng nhiệt đới và Địa Trung Hải, cũng đang thực hiện hàng chục dự án tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực nhau như thực phẩm và quản lý nông thôn bền vững.

Trong lĩnh vực GTVT và logistics, tập đoàn CMA CGM của Pháp đang phát triển xà lan chạy hoàn toàn bằng điện nhằm vận chuyển hàng hóa giữa Bình Dương và cảng Cái Mép, giúp giảm phát thải khoảng 778 tấn CO₂ mỗi năm. Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cũng đã đồng hành cùng Việt Nam suốt 30 năm qua trong hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các dự án phát triển bền vững.