Trục vớt thành công 2 quả đạn pháo nặng gần 200 kg dưới cầu An Hảo

Lực lượng công binh của tỉnh Đồng Nai vừa trục vớt thành công 2 quả đạn pháo 175 ly dưới sông Đồng Nai thuộc khu vực gần chân cầu An Hảo.
Lực lượng chức năng chuyển 2 quả đạn pháo khỏi hiện trường
Lực lượng chức năng chuyển 2 quả đạn pháo khỏi hiện trường

Ngày 14-11, lực lượng công binh của tỉnh Đồng Nai cho biết, đã trục vớt thành công 2 quả đạn pháo dưới sông Đồng Nai thuộc khu vực gần chân cầu An Hảo (khu vực giáp ranh giữa phường An Bình và xã Hiệp Hòa của TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Trước đó, vào chiều 13-11, một ngư dân trong lúc đi đánh cá trên sông Đồng Nai, đến khu vực trên đã phát hiện vật lạ nghi là bom mìn nên trình báo với chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt 2 quả đạn pháo
Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự TP Biên Hòa đã điều lực lượng xuống hiện trường khảo sát và phát hiện 2 quả đạn pháo 175 ly nằm ngay mép bờ, gần chân cầu An Hảo thuộc phường An Bình và xã Hiệp Hòa.

Đến tối cùng ngày, khi nước rút, lực lượng chức năng đã tiến hành trục vớt. Sau gần 1 giờ đồng hồ, 2 quả đạn pháo 175 ly đã được trục vớt thành công. Theo đó, mỗi quả đạn pháo nặng trên 80 kg, tổng cộng 2 quả nặng gần 200 kg và còn khá nguyên vẹn.

Tin cùng chuyên mục