Trượt chân xuống hồ tưới cà phê, 2 anh em họ chết đuối thương tâm

Trong lúc chơi, 2 anh em họ không may bị trượt chân rơi xuống hồ nước tưới cà phê, dẫn đến tử vong.
Người dân đến thăm hỏi, động viên gia đình bị nạn

Ngày 18-4, ông Y Pren, Chủ tịch UBND xã Hà Bầu, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước ở hồ tưới cà phê khiến 2 anh em họ tử vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 17-4, 2 anh em họ là Xí (7 tuổi) và Quý (6 tuổi) cùng với em Vi (7 tuổi, cùng trú xã Hà Bầu) đến hồ nước tưới cà phê gần nhà để chơi.

Trong lúc chơi, 2 em Xí và Quý bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy thế, Vi chạy về làng gọi người tới cứu.

Tuy nhiên do hồ sâu, khi người dân và lực lượng chức năng tìm thấy, 2 em đã tử vong.

Sáng ngày 18-4, chính quyền địa phương và Trường Tiểu học Hà Bầu đã đến gia đình 2 em để thăm hỏi và động viên.

Tin cùng chuyên mục