Truy tố Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân

Ngày 23-4, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố 2 bị can: Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 88, khoản 1, điểm a, c - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân lợi dụng việc hành nghề luật sư đã sử dụng Văn phòng luật sư Thiên Ân ở số 10 phố Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, do Nguyễn Văn Đài làm Trưởng văn phòng, để thực hiện hành vi tuyên truyền, phỉ báng chính quyền nhân dân và làm ra, tàng trữ, lưu hành nhiều tài liệu có nội dung xuyên tạc nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lê Thị Công Nhân đã bị bắt quả tang khi sử dụng Văn phòng luật sư Thiên Ân để tuyên truyền chống Nhà nước, xuyên tạc các chủ trương chính sách của Nhà nước ta cho 3 sinh viên khoa báo chí. Nhà riêng của Đài và Nhân cũng bị phát hiện lưu giữ nhiều tài liệu của các đối tượng cơ hội chính trị, chống đối trong nước biên soạn, tài liệu, ấn phẩm của các tổ chức người Việt phản động lưu vong ở nước ngoài có nội dung chống phá Nhà nước ta, bịa đặt, xuyên tạc lịch sử đấu tranh cách mạng, xuyên tạc đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kêu gọi phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII...

Dự kiến Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 11-5-2007 tới.

(TTXVN)

Thông tin liên quan

- Bắt người đứng đầu của cái gọi là Hội Dân oan

- Bắt tạm giam Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân về tội danh chống phá Nhà nước

- Vụ hai luật sư tuyên truyền chống phá Nhà nước : Kiến nghị đóng cửa Văn phòng luật sư Thiên Ân

Tin cùng chuyên mục