(SGGP).- Trong 2 ngày 3 và 4-4, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo về các tội Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Gây rối trật tự công cộng và Giữ người trái pháp luật. Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hoàn (tức Nguyễn Văn Thụ), Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Văn Hiếu, Đỗ Duy Lợi (cùng trú quán thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh); Vũ Văn Chiến (trú quán huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn); Hoàng Mai Trường (trú quán Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn); Nguyễn Doãn Hường, Nguyễn Quang Ngọc (cùng trú quán quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).
(SGGP).- Trong 2 ngày 3 và 4-4, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo về các tội Mua bán, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Gây rối trật tự công cộng và Giữ người trái pháp luật. Các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Hoàn (tức Nguyễn Văn Thụ), Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Văn Hiếu, Đỗ Duy Lợi (cùng trú quán thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh); Vũ Văn Chiến (trú quán huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn); Hoàng Mai Trường (trú quán Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn); Nguyễn Doãn Hường, Nguyễn Quang Ngọc (cùng trú quán quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàn tử hình về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 8 năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, 2 năm tù về tội Gây rối trật tự công cộng và 2 năm tù về tội Giữ người trái pháp luật. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Ngoài ra bị cáo Hoàn phải chịu nộp phạt 150 triệu đồng về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Các đàn em của Hoàn là Nguyễn Tiến Long bị phạt 4 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 20 tháng tù về tội Giữ người trái pháp luật; Nguyễn Doãn Hường bị phạt 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo Nguyễn Quang Ngọc, Nguyễn Văn Hiếu, Đỗ Duy Lợi, Hoàng Mai Trường bị phạt từ hơn 4 tháng đến hơn 21 tháng tù về tội Giữ người trái pháp luật. Riêng Vũ Văn Chiến phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Giữ người trái pháp luật.
* Ngày 4-4, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Chaimongkol Suaracha (32 tuổi, quốc tịch Thái Lan), giữ nguyên án sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TPHCM, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 1-2-2012, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng Việt Nam đã phát hiện trong va ly của Chaimongkol Suaracha có hơn 1,9kg ma túy được giấu trong 2 quyển album.
* Ngày 4-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Tương Dương và Cụm đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2 - Cảnh sát biển, đã thực hiện thành công chuyên án 121M, bắt 1 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin.
Từ khoảng giữa năm 2013, Phòng PC47 và lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây mua bán ma túy do đối tượng người Việt và người Lào thực hiện. Đêm 2-4, các trinh sát phát hiện Lầu Bá Dềnh (29 tuổi, trú xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) mang heroin xuống thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) để giao cho đối tượng khác. Rạng sáng 3-4, khi Dềnh vào nhà nghỉ N.H thì bị các trinh sát tóm gọn. Khám xét người, lực lượng ban chuyên án thu được 4 bánh heroin.
Ngoài ra, khi đồng bọn của Dềnh bỏ chạy đã để rơi lại một lựu đạn mỏ vịt.
NHÓM PV