Tử hình đối tượng giết người cướp tài sản

Ngày 26-9, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An) mức án tử hình về các tội: Cướp giật tài sản, Cướp tài sản và Giết người cướp tài sản.
Bị cáo Nguyễn Minh Hiếu tại tòa
Bị cáo Nguyễn Minh Hiếu tại tòa

Theo cáo trạng, từ ngày 12 đến ngày 22-8-2018, Hiếu đã thực hiện hàng loạt vụ án cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể: ngày 12-8, tại khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, đối tượng đã bóp cổ, xô bà Bùi Khánh Vân (64 tuổi) ngã vào góc tường phòng khách, giật sợi dây chuyền trị giá khoảng 2,7 triệu đồng trên cổ nạn nhân rồi tẩu thoát; ngày 20-10, tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, đối tượng dùng dao Thái Lan cắt cổ bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi) khiến bà này tử vong tại chỗ để chiếm đoạt sợi dây chuyền trị giá khoảng 10,5 triệu đồng, hai ngày sau, Hiếu vào một tiệm tạp hóa trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một) để giật sợi dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Lan Phương (35 tuổi), trị giá khoảng 8,6 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Do bị cơ quan công an truy lùng gắt gao, ngày 24-10-2018, Nguyễn Minh Hiếu đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một đầu thú về hành vi cướp tài sản nhưng qua đấu tranh, đối tượng này đã khai nhận hàng loạt vụ việc khác.

Đối với các tội danh khác, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Dương cũng đã tuyên án bị cáo Nguyễn Minh Hiếu 4 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 2 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tin cùng chuyên mục