Tuyên án các bị cáo liên quan đến đường dây đưa người sang Anh trái phép

Sáng ngày 14-9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo trú tại các tỉnh Hà Tĩnh, Cần Thơ, Nghệ An về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng ngày 14-9-2020
Các bị cáo tại phiên tòa sáng ngày 14-9-2020

7 bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú quận Cái Răng, TP Cần Thơ); Nguyễn Thị Thúy Hòa (36, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An); Trần Đình Trường (35 tuổi, trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi), Lê Văn Huệ (53 tuổi), cùng trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; và Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi), cùng trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tại phiên tòa, chỉ 6/7 bị cáo có mặt. Riêng bị cáo Võ Văn Kỳ vắng mặt do đang điều trị bệnh ung thư.

Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tên thường gọi là Bảo Bảo), bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế) nên sẽ được đưa ra xét xử ở 1 vụ án khác.

Tuyên án các bị cáo liên quan đến đường dây đưa người sang Anh trái phép ảnh 1 Từ trên xuống dưới, 3 bị cáo đang đứng: Trần Đình Trường, Nguyễn Thị Thúy Hòa, Nguyễn Quốc Thành

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, kết quả điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, xác định: Ngày 26-10-2019, các cơ quan thông tin truyền thông đại chúng phản ánh vụ việc 39 công dân Việt Nam bị thiệt mạng trong xe container khi nhập cảnh trái phép vào Vương quốc Anh và tin trình báo của ông Phạm Văn Thìn (56 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về việc con gái là Phạm Thị Trà My (27 tuổi) được Trần Đình Trường tổ chức đưa đi lao động bất hợp pháp tại Vương quốc Anh với chi phí 950 triệu đồng, là nạn nhân trong vụ 39 nạn nhân chết nói trên.

Tuyên án các bị cáo liên quan đến đường dây đưa người sang Anh trái phép ảnh 2 Quang cảnh phiên tòa sáng ngày 14-9
Cơ quan điều tra tiến hành xác minh thông tin, xác định Phạm Thị Trà My là 1 trong số 39 nạn nhân trong vụ việc nói trên. Xét thấy có dấu hiệu tội phạm hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, khoảng tháng 7-2019, Trần Đình Trường nhờ Nguyễn Thị Thúy Hòa, Nguyễn Quốc Thành, Nguyễn Thị Thúy Diễm làm thủ tục đưa Phạm Thị Trà My sang Cộng hòa Pháp để trốn sang Anh lao động với giá 22.000 USD...

Khoảng ngày 19-10-2019, Phạm Thị Trà My từ Cộng hoà Pháp trốn sang Anh đã bị cảnh sát Anh phát hiện, trục xuất trở lại Cộng hoà Pháp.

Ngày 23-10-2019, Trà My ngồi trong thùng xe container đông lạnh, tiếp tục trốn sang Anh. Tuy nhiên, khi đến hạt Exess, Vương quốc Anh, Phạm Thị Trà My cùng với 38 người khác tử vong do ngạt thở.

Tuyên án các bị cáo liên quan đến đường dây đưa người sang Anh trái phép ảnh 3 Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa

Cơ quan chức năng cũng đã làm rõ hành vi tổ chức, môi giới đưa 22 người xuất cảnh qua Trung Quốc rồi trốn sang châu Âu nhằm trục lợi của các bị cáo còn lại.

Quá trình tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, Thành được hưởng lợi 3.000 USD, Hòa được hưởng lợi 3.000 USD, Trường 1.500 USD, Triều 1.000 USD, Huệ 1.500 USD, Kỳ 18 triệu đồng, Hồ 20 triệu đồng.

Tuyên án các bị cáo liên quan đến đường dây đưa người sang Anh trái phép ảnh 4 Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Trước đó, phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở vào sáng ngày 31-8-2020 đã bị hoãn bởi một bị cáo quê Nghệ An có đơn xin vắng mặt vì đang điều trị ung thư và 63 nhân chứng không có mặt.
Chiều cùng ngày, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 7 bị cáo về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Cụ thể: 

- Bị cáo Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) 7 năm 6 tháng tù; 

- Bị cáo Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) 6 năm tù; 

- Bị cáo Trần Đình Trường (35 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) 5 năm tù; 

- Bị cáo Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi) 2 năm 6 tháng tù;

- Các bị cáo Lê Văn Huệ (53 tuổi), Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi), cùng trú tại tỉnh Nghệ An, mỗi người từ 12-18 tháng tù treo.

Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị xử phạt bổ sung số tiền từ 5-20 triệu đồng, tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền mà các bị cáo đã thu lợi trong quá trình "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài".

Trong vụ án này còn có Nguyễn Thị Thúy Diễm (30 tuổi, ở Trung Quốc), là nghi phạm chủ mưu, cầm đầu đường dây tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài lao động trái phép, đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã quốc tế, nên được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tin cùng chuyên mục