Tuyến Tây Bắc vẫn là điểm “nóng” thẩm lậu ma túy từ nước ngoài

Đó là nội dung báo cáo của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17) gửi lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an về tình hình và các biện pháp cấp bách tăng cường đấu tranh chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Tây Bắc.

Theo báo cáo của C17 Bộ Công an, trong 4 tháng đầu năm 2008, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các địa phương trên tuyến này đã xác lập 50 chuyên án (trong đó có 24 chuyên án phối hợp điều tra); triệt phá 23 chuyên án, bắt giữ 52 vụ, xử lý 141 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 3,5kg thuốc phiện, 21,864kg heroin, 3.726 viên ma túy tổng hợp; bắt 12 đối tượng truy nã...

Điển hình, ngày 22-3, PC17 Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt Lù Văn Inh (SN 1977) và Lường Văn Hoàng (SN 1972), đều trú ở huyện Mường Ảng, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 2 bánh (700 gam) heroin. Ngày 24-3, C17 phối hợp với PC17 Công an Sơn La phá chuyên án 108S, bắt 5 đối tượng, thu 61 bánh và 3 cây heroin…

Theo C17 Bộ Công an, mặc dù trong thời gian qua lực lượng chống tội phạm ma túy đã triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm nhưng địa bàn trên tuyến Tây Bắc vẫn là địa bàn thẩm lậu ma túy nhiều nhất từ bên ngoài vào nước ta (qua biên giới Việt-Lào) và ra nước ngoài (qua biên giới Việt-Trung).

Nhiều đối tượng tội phạm ma túy người Việt bị truy nã trốn ra nước ngoài (chủ yếu sang Lào) cấu kết với người địa phương hình thành các tụ điểm tập kết ma túy ngay sát biên giới rồi móc nối lập các đường dây vận chuyển qua lại biên giới.

C.QUỐC

Tin cùng chuyên mục