Ukraine phạt Gazprom 3,27 tỷ USD

Ukraine phạt Gazprom 3,27 tỷ USD

(SGGPO).- Ủy ban Chống độc quyền Ukraine ngày 18-2 đã công bố quyết định cáo buộc Tập đoàn khí đốt quốc gia Nga Gazprom "lạm dụng vị thế độc quyền" trên thị trường vận chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine, chèn ép các lợi ích của công ty khi đốt Ukraine Naftogaz, trong gần 6 năm qua.

Với phán quyết trên, Ủy ban Chống độc quyền Ukraine đã yêu cầu tập đoàn Nga nộp phạt gần 86 tỷ Hryvna (3,27 tỷ USD) trong vòng 2 tháng.

Ukraine cáo buộc, phạt Gazprom 3,27 tỷ USD vì lạm dụng vị thế độc quyền. Ảnh: Sergei Porter / Vedomosti

Theo Chủ tịch Ủy ban Chống độc quyền Ukraine, ông Yury Terentiev, Tập đoàn Gazprom trong giai đoạn 2009-2015 đã vi phạm các điều khoản trong hợp đồng ký với Naftogaz và phớt lờ bất kỳ đề nghị nào nhằm thay đổi các điều khoản hợp tác dựa trên cơ sở hiệu quả kinh tế và đôi bên cùng có lợi. Lý giải cho cáo buộc này, ông Terentiev viện dẫn thực tế rằng Gazprom đã giảm mạnh khối lượng khí đốt bán sang châu Âu trung chuyển qua Ukraine, khiến Naftogaz thiệt hại ước tính khoảng 6 tỷ USD.

Phản ứng trước quyết định trên, Gazprom cho rằng , đây là phán quyết "vô căn cứ" của Kiev và yêu cầu nộp phạt nói trên là lời đe dọa "nhằm gây sức ép" đối với tập đoàn này. Ủy ban Chống độc quyền Ukraine thông qua quyết định trên chỉ vài ngày sau khi Gazprom yêu cầu Tập đoàn khí đốt Naftogaz trả hơn 2,5 tỷ USD vì vi phạm hợp đồng cung cấp khí đốt.

* Cũng liên quan đến doanh nghiệp Nga, ngày 18-2, Công ty VimpelCom của Nga chấp nhận nộp phạt hơn 830 triệu USD nhằm giải quyết vụ kiện với các nhà chức trách Mỹ và Hà Lan, liên quan đến cáo buộc hối lộ khi công ty này tìm cách mở kinh doanh tại Uzbekistan.

VimpelCom đã đồng ý trả 167,5 triệu USD cho Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán Mỹ, 230,1 triệu USD cho Bộ Tài chính Mỹ, trong khi đó Cơ quan Truy tố Công cộng của Hà Lan sẽ được nhận 397,5 triệu USD. Tổng số tiền mà VimpelCom phải nộp là 835 triệu USD.

Theo Đạo luật các hành vi hối lộ ở nước ngoài (FCPA) của Mỹ, VimpelCom - có trụ sở tại Amsterdam (Hà Lan) - bị cáo buộc đưa hối lộ 114 triệu USD khi tìm cách mở hoạt động tại Uzbekistan trong thời gian từ 2006-2012.

Bộ Tài chính Mỹ cho hay, đã tịch thu khoảng 850 triệu USD tại các tài khoản ngân hàng tại Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác của các đối tượng liên quan đến vụ hối lộ này.

Là công ty viễn thông lớn thứ 6 thế giới, cổ phiếu của VimpelCom được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq tại New York, do vậy, công ty này buộc phải tuân thủ các quy định của Ủy ban Hối đoái và Chứng khoán Mỹ.

NGUYỄN HỮU

Tin cùng chuyên mục