Ước mơ nào sẽ tỏa sáng?

Cân tài cân sức
Ước mơ nào sẽ tỏa sáng?

Chung kết thực hiện ước mơ lần 3

Vượt qua hơn 140.000 thí sinh của 215 trường THPT trên địa bàn 6 tỉnh miền Đông Nam bộ, 5 gương mặt xuất sắc nhất chương trình Thực hiện ước mơ lần 3 (năm học 2014-2015) đã chính thức lộ diện. 5 thí sinh mỗi em mang một cá tính và màu sắc khác nhau nhưng có chung một niềm đam mê, “cháy” hết mình với nghề nghiệp yêu thích trong tương lai. Ước mơ nào sẽ tỏa sáng? Vòng chung kết xếp hạng - nơi xướng tên gương mặt quán quân sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11-4-2015 tại hội trường Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM.

Cân tài cân sức

Có một sự trùng hợp khi cả 5 thí sinh được chọn bước vào vòng chung kết đều không thực sự nổi trội và không có số lượt bình chọn cao ở vòng sơ loại. Thế nhưng khi vào vòng bán kết, các em đã “lột xác” ngoạn mục khi thể hiện khả năng thuyết trình và hùng biện về nghề nghiệp tương lai trước những câu hỏi hóc búa của Ban giám khảo.

Cả 5 thí sinh mỗi em mang một màu sắc riêng nhưng điểm chung là sự khát khao cháy bỏng với ước mơ của mình. Nguyễn Việt Hải Tú có ước mơ trở thành họa sĩ; Phạm Lê Quỳnh Trang rụt rè ít nói, mong muốn trở thành đầu bếp chuyên nghiệp; Phạm Lê Song Ngân đầy cá tính ước mơ trở thành lập trình viên; Nguyễn Mạnh Hiếu chững chạc với ước mơ giảng viên đại học; Huỳnh Ngọc Thiên An với hoài bão xây dựng một hệ thống kinh doanh cho riêng mình.

Trước thềm chung kết, 5 thí sinh đã được Ban tổ chức cho đi tham quan thực tế, kiến tập với những công việc liên quan ngành nghề trong tương lai của mình. “Em hồi hộp nhưng cũng rất háo hức”, anh chàng lém lỉnh Nguyễn Mạnh Hiếu chia sẻ cảm xúc như thế trước khi bước lên bục giảng. Đứng nói chuyện trước hàng trăm sinh viên, không một chút vấp váp Mạnh Hiếu đĩnh đạc chia sẻ ước mơ trở thành giảng viên đại học chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực trong tương lại. Nhiều sinh viên vẫn không tin đây là thí sinh của chương trình Thực hiện ước mơ đang kiến tập. Giảng đường trường Đại học Sài Gòn bỗng chốc trở nên sôi động khi em thể hiện tài hoạt ngôn của mình kết hợp giao lưu, tổ chức trò chơi làm nhiều sinh viên vô cùng thích thú.

Hải Tú được hướng dẫn làm tranh sơn mài

Vòng chung kết và trao giải cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 3, năm học 2014-2015, sẽ diễn ra lúc 8g ngày 11-4-2015, tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh Niên (4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TPHCM). Thành phần Ban Giám khảo gồm: ông Dương Thành Truyền - Chủ tịch HĐQT Nhà xuất bản Trẻ, Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bích Hồng, bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm. Bên cạnh đó còn có sự giao lưu biểu diễn của các nghệ sĩ khách mời: diễn viên Thanh Thủy, ca sĩ Hà Anh Tuấn, Chí Thiện, Tiêu Châu Như Quỳnh…

   

Còn Nguyễn Việt Hải Tú ngay từ nhỏ đã được bồi đắp ước mơ trở thành họa sĩ tương lai từ những bức tranh đẹp của bố. Thế nhưng, trong một vụ tai nạn bố của em đã mãi mãi đi xa. nối tiếp truyền thống gia đình chị của Hải Tú cũng theo nghiệp vẽ, và từ lâu Hải Tú đã nhen nhóm ước mơ trở thành một họa sĩ tài năng để nối nghiệp bố.

Được sự hướng dẫn kiến tập của họa sĩ Siu Quý tại làng nghệ sĩ Hàm Long (Q.2, TPHCM), Hải Tú như cá gặp nước. Em được giới thiệu về nhiều thể loại tranh khác nhau trong ngành hội họa Việt Nam, bên cạnh đó còn được tận tay làm những công đoạn để cho ra một bức tranh sơn mài hoàn chỉnh. Với Hải Tú, được thả mình vào những bức tranh cho dù “có mệt bao nhiêu cũng chịu được, miễn tranh đẹp là thấy rất vui”. “Chuyến trải nghiệm thật bổ ích, đó sẽ là những hành trang quý báu của em trong vòng chung kết và xa hơn là hành trình chinh phục ước mơ của mình”, Hải Tú thổ lộ.

Từ những món đồ chơi nấu bếp với xoong, chảo, chén dĩa được người bạn của bố mua tặng là hành trình để Phạm Lê Quỳnh Trang chắp cánh cho ước mơ trở thành đầu bếp. Trong căn bếp của Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist em như “phù thủy” với bàn tay thoăn thoắt đảo lượn chế biến từng món ăn. Lan tỏa từ tình yêu nấu nướng của mẹ, Quỳnh Trang mong ước sẽ sở hữu một nhà hàng chuyên phục vụ những món ăn mang hương vị Pháp, vào top 5 chung cuộc Thực hiện ước mơ sẽ là một bước đệm hoàn hảo trên con đường chinh phục ước mơ của em. Cô Võ Thị Mỹ Vân, Trưởng Bộ môn Bếp Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, người trực tiếp hướng dẫn cho Quỳnh Trang nhận xét em có tố chất của một đầu bếp tương lai, thể hiện lòng đam mê với nghề nghiệp và không ngừng học hỏi, nếu nuôi dưỡng ước mơ này em sẽ còn tiến xa.

Quỳnh Trang với món chả giò tự làm

Không kém cạnh những người bạn còn lại, Phạm Lê Song Ngân với ước mơ trở thành lập trình viên máy tính và Huỳnh Ngọc Thiên An nuôi dưỡng ước mơ sở hữu một chuỗi hệ thống kinh doanh cho riêng mình. Chia sẻ về công việc vốn khô khan tưởng chừng phù hợp với những bạn nam, thế nhưng cả hai lại rất tâm huyết với niềm đam mê của bản thân. Được kiến tập, làm quen với môi trường công việc đầy khó khăn càng làm cho ước mơ về nghề nghiệp tương lai trong mỗi em trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Phạm Lê Song Ngân háo hức: “Lúc này em chỉ muốn bắt tay vào công việc của mình ngay lập tức”. Với nhiệt huyết cùng lòng đam mê với ước mơ của mình, 5 thí sinh hứa hẹn sẽ đem đến vòng chung kết từng phần thi gay cấn và chắc hẳn sẽ rất khó khăn cho Ban giám khảo khi lựa chọn ra người thắng cuộc.

Chờ màn bứt phá

Với những trải nghiệm và kiến thức có được từ chuyến kiến tập thực tế, tại vòng chung kết 5 thí sinh sẽ thể hiện bản lĩnh và phong cách nghề nghiệp của mình qua các phần thi: phỏng vấn đồng nghiệp tương lai, nhập vai xử lý các tình huống trong nghề, hùng biện trước ban giám khảo về ước mơ nghề nghiệp của mình. Ban tổ chức sẽ dựa vào điểm tổng kết của từng thí sinh do Ban giám khảo đánh giá để tìm ra gương mặt xuất sắc nhất.

5 thí sinh thể hiện quyết tâm cao ở vòng chung kết

Quyết tâm cao để thể hiện ước mơ của mình, từng thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong vòng chung kết. Phạm Lê Song Ngân - cô gái trẻ với ước mơ trở thành lập trình viên tương lai cho biết: “Gia đình và bạn bè rất vui mừng và ủng hộ hết mình khi em lọt vào top 5. Tâm lý em rất thoải mái và tự tin ở vòng chung kết và vui hơn rất nhiều nếu em đoạt được ngôi vị quán quân”. Đầy tự tin nhưng không bật mí về sự chuẩn bị của mình mà muốn dành sự bất ngờ cho các “đối thủ” tại vòng chung kết, Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết: “Đến với cuộc thi này không phải để chúng em cạnh tranh hơn thua mà đơn giản là chiến thắng chính bản thân mình”.

Với ước mơ sở hữu một chuỗi hệ thống kinh doanh các mặt hàng ăn uống trong tương lai, Huỳnh Ngọc Thiên An đã tích lũy cho mình một số kiến thức bổ ích sau thời gian kiến tập như: tố chất của 1 người làm kinh doanh cần có, cách giao tiếp phục vụ khách hàng, cách quản lý nhân sự… Thiên An cho biết: “Em rất tự tin để bước vào vòng chung kết, em tin vào năng lực và ước mơ của mình”. Nguyễn Việt Hải Tú và Phạm Lê Quỳnh Trang cũng thể hiện sự quyết tâm cực lớn của mình trong vòng chung kết, cả hai khẳng định cho dù có đoạt giải hay không nhưng ước mơ, tình yêu với nghề nghiệp tương lai vẫn khồng hề thay đổi.

Bước vào vòng chung kết, 5 thí sinh với những nghề nghiệp khác nhau nhưng tất cả đều quyết tâm chinh phục ước mơ của mình. Không bay bổng, không trừu tượng, những ước mơ rất thật, các em chỉ là học sinh THPT đang còn ngồi trên ghế nhà trường thế nhưng khát vọng và ước mơ về nghề nghiệp tương lai đã được xác định một cách rõ ràng. 5 thí sinh, 5 ước mơ và khát vọng lớn lao, tất cả đều ngang tài ngang sức nhưng giải thưởng cho ngôi vị quán quân chỉ có một. ai trong số họ sẽ có màn bứt phá ngoạn mục để xứng đáng với ngôi vị cao quý này?

HOÀNG TUẤN

Tin cùng chuyên mục