Vấn nạn chửi thề

  • Trẻ  học nói nhanh hơn học viết

Văng tục, chửi thề tồn tại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta một cách tự nhiên, có thể ví cái cách tồn tại của nó như cỏ ở trong đất vậy. Từ ngoài đường cho đến trường học, nơi khởi nguồn của câu dạy “tiên học lễ, hậu học văn” đều có thể dễ dàng bắt gặp những câu chửi thề vô tình lẫn cố ý.

Trẻ con sinh ra học nói trước khi học viết. Học “lễ” trước khi học “chữ”. Lứa tuổi từ lớp mầm (khoảng 2 tuổi) cho đến thời tiểu học, trí nhớ của trẻ phát triển mạnh và vì thế trẻ học rất mau những gì tốt và không tốt trong cuộc sống.

Trước hết, trẻ học cách ăn nói của cha mẹ và những người xung quanh và lấy đó làm vốn liếng ăn nói cho mình. Nhiều người lớn mắng nhau, chửi nhau trước mặt trẻ. Trẻ sẽ nhanh chóng tích lũy cho mình những câu nói không đẹp từ bố mẹ.

Thứ hai là phim ảnh, trẻ con học từ phim nhanh gấp mấy lần học sách. Chúng bắt chước y hệt tính cách nhân vật trong phim chúng yêu thích. Hiện nay, dòng phim xã hội hóa ngày càng nhiều, chiếm được sự quan tâm của khán giả. Nhưng đôi khi có những bộ phim không kiểm soát hết lời thoại của nhân vật, để cho cái gần gũi đôi khi trở nên suồng sã. Phim thì chiếu đi chiếu lại, trẻ thuộc lời thoại cũng là chuyện bình thường.

Thứ ba, là cách giáo dục trong trường học. Có trẻ ở nhà rất lừng vì được bố mẹ nuông chiều, những lại rất nghe lời và sợ cô giáo. Vì vậy, trường học chính là môi trường giáo dục trẻ con tốt nhất. Khuyến khích trẻ nói điều hay, nhắc nhở trẻ bỏ điều dở là việc cần phải thường xuyên có.

Thiết nghĩ rằng, để chuyện văng tục chửi thề có thể xóa bỏ rất cần ý thức của mỗi người, đặc biệt với trẻ em, khi sinh ra đứa bé nào cũng như một tờ giấy trắng, nên hay không nên là do chính người lớn uốn nắn, dạy dỗ. Hãy giúp trẻ học là người văn minh từ nhà ra đường,  từ trường ra xã hội.

Bùi Nguyễn
(Lớp báo chí K06, ĐHKHXH - NV TPHCM)

  • Chửi thề cần được ngăn chặn từ gia đình

Thời còn nhỏ tôi được đi học ở trường nội trú, cô giáo cấm các bạn chửi thề, hễ bạn nào chửi thề chỉ cần bạn học “méc” cô giáo là chúng tôi bị phạt ngay.

Chửi thề thường là do quen miệng, nhất là lúc bù khú với bạn bè hay khi nóng giận… Thế nhưng, cho dù dưới bất cứ nguyên nhân nào thì chửi thề là cách xưng hô thiếu văn hóa, cần loại bỏ trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên, hiện nay trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta vẫn còn nghe và thấy một số bạn trẻ, có trình độ học thức cao vẫn hay chửi thề. Ngay cả khi có mặt bạn gái họ vẫn chửi thề và coi như chuyện bình thường. Ngay cả một số bạn gái trẻ cũng chửi thề, nói tục không thua kém gì nam giới dù có mặt các bạn nam ở đó. Tôi từng chứng kiến một bạn nam khi đang vui vẻ tranh luận với bạn nam khác, nhưng chỉ vì quen miệng chửi thề mà bạn nam đó đã văng câu chửi thề hoàn toàn không có ác ý. Tuy nhiên, người bạn kia nóng giận và đáp lại người bạn chửi thề rằng: Mày về mà Đ.m với má mày. Tôi nghĩ, nếu muốn loại bỏ chửi thề trong cuộc sống thì các bậc phụ huynh cần phải quan tâm hơn với con em mình ngay từ nhỏ. Bản thân bậc phụ huynh cũng phải làm gương không được chửi thề dù bất kỳ tình huống nào. Khi thấy trẻ chửi thề cần răn dạy kỹ lưỡng và cấm tuyệt đối không được tái phạm. Nhà trường và đoàn hội cũng cần xem việc chửi thề là một điều nghiêm cấm trong xưng hô, ứng xử hàng ngày. Trong công sở cũng cần đưa quy định cấm chửi thề vào nội quy và ai vi phạm sẽ bị trừ điểm thi đua. Cơ quan truyền thông cũng nên có những bài viết lên phê phán việc chửi thề. Riêng các văn nghệ sĩ, đạo diễn không nên đưa những từ chửi thề vào tác phẩm của mình dù chỉ là minh họa cho tác phẩm, nhằm tránh cho nhiều người xem đó là chuyện bình thường và học hỏi.

Lê Tăng Định (P.14, Q.Gò Vấp)

Tin cùng chuyên mục