Venezuela mong muốn học tập mô hình kinh tế - xã hội của Việt Nam

Chiều tối 25-3 (giờ địa phương), tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Bolivar Venezuela, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto.

Tham dự buổi làm việc có Đại sứ Vũ Trung Mỹ, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela. Cùng dự có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM…

26-3. 14.JPG
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto tiếp đoàn đại biểu TPHCM

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto cho biết, Venezuela mong muốn học tập mô hình kinh tế - xã hội của Việt Nam theo định hướng XHCN và rất cần sự hỗ trợ của Việt Nam.

Bộ trưởng Yván Gil Pinto khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Venezuela ngày càng được củng cố và mong muốn thúc đẩy hợp tác phát triển hơn nữa. Theo Bộ trưởng, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã có chỉ đạo thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Sau chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu TPHCM, các nội dung sẽ nhanh chóng được triển khai bằng những việc làm cụ thể.

26-3. 13.JPG
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto trao đổi với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải

Đáp từ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Venezuela.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ vui mừng được đến thăm và làm việc tại đất nước Venezuela; đồng thời vui mừng khi quan hệ Việt Nam – Venezuela tiếp tục được duy trì thúc đẩy trên các lĩnh vực, nhất là về chính trị - ngoại giao.

Đồng chí khẳng định, bối cảnh hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1989 – 2024), chuyến công tác của đoàn nhằm góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đã được cố Tổng thống Hugo Chávez và lãnh đạo cấp cao Việt Nam gây dựng.

26-3. 12.JPG
Đoàn đại biểu TPHCM trao quà lưu niệm tặng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Venezuela Yván Gil Pinto

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tin tưởng mối quan hệ TPHCM – Venezuela còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt trao đổi kinh nghiệm về các vấn đề xây dựng Đảng, hợp tác thương mại, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cùng phát triển. Đồng thời đề xuất hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, như hợp tác về nông nghiệp, quản lý đô thị, xây dựng Đảng và đào tạo cán bộ…

Về thương mại, đồng chí đề xuất kết nối doanh nghiệp hai bên để thúc đẩy giao thương; đồng thời mong muốn Venezuela tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, trong đó có hàng hóa TPHCM, tiếp cận thị trường Venezuela cũng như có càng nhiều các nhà đầu tư, sản phẩm Venezuela tại TPHCM.

Tin cùng chuyên mục