Việc nhỏ, thông điệp lớn

Việc nhỏ, thông điệp lớn

Không lãng phí thời gian vào game, chat hay những buổi tụ tập tán gẫu vô bổ, những năm gần đây, hàng ngàn bạn trẻ TPHCM đã dành thời gian rảnh để tham gia các hoạt động tình nguyện.

  • Sẻ chia với người bất hạnh

Theo thống kê của Văn phòng kết nối tình nguyện viên thuộc Thành đoàn TPHCM, tại TPHCM có hơn 120.000 tình nguyện viên với hơn 300 CLB, đội, nhóm tình nguyện. “Sống là sẻ chia”, đây chính là châm ngôn của đại đa số các bạn trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện. Nhận thức còn nhiều mảnh đời thiếu may mắn, các bạn đoàn viên thanh niên tại TPHCM đã và đang có những hành động thiết thực để sẻ chia.

Người dân khu phố 5 phường Tân Thuận Đông (quận 7) đều rất cảm kích về tấm lòng chăm chút của Phó Bí thư chi đoàn Lê Thanh Nguyên Thảo dành cho các trẻ em nghèo. Do cuộc sống khó khăn, Thảo nghỉ học từ năm lớp 7 để mưu sinh nhưng ước mơ đứng trên bục giảng vẫn theo Thảo đến tận bây giờ.

Chính vì ước mơ ấy, cùng sự đồng cảm với những đứa trẻ thất học ở xóm lao động nghèo này, Thảo đã vận động thành lập lớp dạy chữ cho các em. Mỗi tối, Thảo và các đoàn viên khu phố 5 thay nhau dạy chữ cho hơn 30 em nhỏ ở đây. “Nhìn những đứa trẻ ở ngay tại TPHCM mà phải sống lam lũ, không biết đọc, biết viết mình thấy chạnh lòng. Dù không được học đến nơi đến chốn nhưng mình vẫn muốn giúp các em học chữ và cũng để thỏa đam mê trở thành cô giáo nên đã mở lớp dạy chữ này” - Thảo tâm sự.

Phó Bí thư Chi đoàn Lê Thanh Nguyên Thảo dạy chữ cho các em nhỏ tại khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM. Ảnh: T. HƯỜNG

Phó Bí thư Chi đoàn Lê Thanh Nguyên Thảo dạy chữ cho các em nhỏ tại khu phố 5, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TPHCM. Ảnh: T. HƯỜNG

Trần Thị Bảo Trâm (đoàn viên Trường ĐH Mở TPHCM, khoa Ngoại ngữ) đã hơn 5 năm qua cùng các thành viên trong nhóm thường xuyên đến các bệnh viện Ung bướu, Truyền máu - Huyết học tận tình chăm sóc các em nhỏ đang điều trị bệnh ung thư, để mang lại các em chút niềm vui. Ngoài ra các bạn còn vận động các mạnh thường quân tới thăm, động viên, tặng quà các em.

Tự lo chi phí học hành và trang trải cuộc sống, Bùi Văn Đương (đoàn viên Trường Cao đẳng Giao thông - Vận tải TPHCM, ngành kỹ thuật điện) tham gia hoạt động tình nguyện bằng việc hiến máu nhân đạo. Đương chia sẻ: “Là một thanh niên khỏe mạnh, em cũng muốn tham gia các hoạt động tình nguyện nhưng công việc làm thêm chiếm hết thời gian rảnh. Qua tìm hiểu, em thấy hiến máu nhân đạo là việc rất có ý nghĩa, lại không ảnh hưởng đến quỹ thời gian nên 2 năm nay cứ 3 hoặc 4 tháng em đi hiến máu một lần”.

  • Chung tay xây dựng thành phố văn minh

Cùng với việc chăm chút chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh, nhiều bạn trẻ còn năng động tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh. Các bạn đã tập hợp nhau lại thành lập các nhóm: Nhóm Nhặt rác sài thành, Nhóm Thế hệ xanh, Nhóm Go Green… với các hoạt động vận động giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Bạn Nguyễn Duy Cường, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thành viên CLB Nhặt rác sài thành, chia sẻ: Hình ảnh những người nước ngoài tham gia các hoạt động gìn giữ môi trường, trực tiếp đi nhặt rác tại Việt Nam làm tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bởi lẽ, họ không phải người dân của đất nước này nhưng vẫn muốn tham gia làm sạch đẹp, còn những người sinh ra và lớn lên tại đây lại không quan tâm. Do đó tôi quyết tâm dành ngày nghỉ cuối tuần để đi nhặt rác tại các công viên và khu vực quanh nhà thờ Đức Bà và cùng các bạn thành lập nhóm Nhặt rác sài thành”. Mong muốn của các nhóm tình nguyện nhặt rác là góp phần cải thiện ý thức của giới trẻ về việc bảo vệ môi trường sống và xây dựng TP văn minh. Nhóm Nhặt rác sài thành hoạt động chủ yếu ở các công viên, nơi các bạn trẻ thường hay tới để vui chơi, giao lưu. Cũng chính từ việc làm thiết thực này, nhóm đã thu hút được khá đông thành viên tham gia.

Mỗi bạn trẻ có cách hoạt động tình nguyện riêng nhưng đều thật đáng quý, đáng trân trọng, họ biết cùng ghé vai gánh vác lo toan việc chung và từ đó hướng tới sự hoàn thiện về nhân cách. Dù sinh ra ở đâu nhưng sống và học tập tại TPHCM, các bạn trẻ, các đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện luôn ý thức trách nhiệm chung tay xây dựng TP. 

MINH VÂN

Tin cùng chuyên mục