Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong nhiệm kỳ của Đại sứ tại Việt Nam, hai bên đã triển khai hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2019 - 2024; hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao được duy trì; Tổng thống Marcos thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện về hợp tác trên các lĩnh vực, tạo xung lực tích cực cho quan hệ hai nước.
Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Philippines về những thiệt hại nặng nề do những cơn bão và thiên tai gây ra; đánh giá hai nước có nhiều điểm tương đồng trong việc ứng phó bão lũ, thiên tai; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Philippines trong khả năng của mình và quyết định hỗ trợ 2.000 tấn gạo để góp phần cùng Philippines vượt qua khó khăn này.
Thủ tướng cho rằng việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Philippines không chỉ đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước mà còn góp phần vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Để tiếp tục triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh; phát huy các cơ chế hợp tác; phối hợp xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ giai đoạn mới; thiết thực kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2025 và 50 năm quan hệ ngoại giao năm 2026.
Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư; tiếp tục củng cố hợp tác biển và đại dương; hợp tác chống biến đổi khí hậu, ứng phó thảm họa thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến phòng ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu chung ASEAN, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…
Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam cam kết luôn là đối tác tin cậy, nguồn cung gạo ổn định cho Philippines, đề nghị trên cơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo, hai bên cùng trao đổi ký kết hiệp định về hợp tác xuất, nhập khẩu gạo ổn định, lâu dài. Mong muốn tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam ủng hộ Philippines đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.
Về phần mình, Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre cho biết, Philippines cam kết nỗ lực để duy trì ASEAN đoàn kết, giữ vai trò trung tâm; mong muốn Việt Nam ủng hộ nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Philippines trong năm 2026 và cùng nhau duy trì đoàn kết trong ngôi nhà chung ASEAN.