Việt Nam - Campuchia tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau

Hai nước đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, thử thách, có nhiều điểm chung trong quá trình phát triển; sự phát triển của nước này là sự động viên, khích lệ đối với nước kia.

Chiều 1-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tại Phủ Chủ tịch, chiều 1-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tại Phủ Chủ tịch, chiều 1-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng bà Samdech Khuon Sudary được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Campuchia; cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Campuchia chọn Việt Nam là nước đi thăm đầu tiên trên cương vị mới; tin tưởng chuyến thăm làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung, mối quan hệ mật thiết, hiệu quả giữa hai Quốc hội hai nước nói riêng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tại Phủ Chủ tịch, chiều 1-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tại Phủ Chủ tịch, chiều 1-12. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp, cảm ơn sự đón tiếp chân thành, trọng thị của lãnh đạo Việt Nam dành cho Chủ tịch và đoàn cấp cao Quốc hội Campuchia; cảm ơn lãnh đạo Việt Nam ủng hộ kết quả bầu cử của Campuchia vừa qua, trong đó Samdech Khuon Sudary là nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên được bầu là Chủ tịch Quốc hội. Điều này có ý nghĩa trong việc đề cao vai trò của phụ nữ tại Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia chúc mừng và đánh giá cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước, nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu phát triển ấn tượng thời gian qua, mong muốn Việt Nam hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Campuchia để cùng nhau phát triển mạnh mẽ.

Hiện có nhiều du học sinh Campuchia theo học tập tại Việt Nam và đây là cầu nối để góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Campuchia trân trọng gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Campuchia tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary trao đổi các vấn đề cùng quan tâm tại buổi tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary trao đổi các vấn đề cùng quan tâm tại buổi tiếp. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Campuchia dành tình cảm chân thành đối với đất nước và nhân dân Việt Nam; tán thành với Chủ tịch Quốc hội về việc giáo dục thế hệ trẻ hai nước về tình đoàn kết, sát cánh bên nhau giành độc lập, tự do trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước ngày nay. Chủ tịch nước khẳng định, thành tựu phát triển của Việt Nam có sự hợp tác, hỗ trợ, động viên quan trọng của Campuchia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, hai nước đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm, thử thách, có nhiều điểm chung trong quá trình phát triển; sự phát triển của nước này là sự động viên, khích lệ đối với nước kia. Chủ tịch nước đề nghị hai nước cần tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp... Cùng với đó là thúc đẩy trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư hai nước thời gian qua đạt kết quả tích cực, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa, nhất là hợp tác thương mại còn nhiều dư địa, đưa hàng hóa và nông sản vào thị trường của nhau.

Quang cảnh buổi tiếp ở Phủ Chủ tịch. Ảnh: QUANG PHÚC

Quang cảnh buổi tiếp ở Phủ Chủ tịch. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều biến động nhanh và phức tạp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn hai nước tiếp tục đoàn kết, chia sẻ, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau về các vấn đề quốc tế và khu vực trên cơ sở đảm bảo lợi ích của mỗi bên. Chủ tịch nước tán thành với Chủ tịch Quốc hội Campuchia về việc đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ theo hướng đa dạng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước. Hai bên cũng cần nỗ lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phân giới, cắm mốc còn lại.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc bà Samdech Khuon Sudary sẽ cùng Quốc hội Campuchia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa đất nước Campuchia phát triển mạnh mẽ hơn, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng tốt đẹp. Chủ tịch nước trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet và các vị lãnh đạo cấp cao Campuchia.

Tin cùng chuyên mục