Việt Nam - Hàn Quốc nhất trí tăng cường hợp tác về an ninh và kinh tế

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác xử lý tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống khủng bố, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Cuối buổi sáng 23-6, sau cuộc hội đàm tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã có cuộc gặp gỡ báo chí, thông báo về kết quả hội đàm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol bắt tay tại cuộc hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol bắt tay tại cuộc hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu tại hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại đây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết: “Tôi và Tổng thống Yoon Suk Yeol có cuộc hội đàm rất thành công và đạt nhiều nhận thức chung quan trọng. Sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã thực sự trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau”.

Chủ tịch nước cũng cho biết, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác xử lý tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống khủng bố, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng cho biết, hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982. Việt Nam luôn quan tâm và theo dõi sát tình hình bán đảo Triều Tiên; sẵn sàng thúc đẩy và tham gia tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Việt Nam và Hàn Quốc phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.

“Chúng tôi hoan nghênh việc ký gia hạn bản ghi nhớ về tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc; nhất trí tạo điều kiện thuận lợi trong đơn giản hóa thủ tục đăng ký cư trú và cấp phép lao động cho chuyên gia, người lao động của nước này tại nước kia”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu.

Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu tại cuộc gặp gỡ với báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu tại cuộc gặp gỡ với báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ vui mừng được đến Việt Nam và nhấn mạnh đây là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà ông thăm song phương. Tổng thống Yoon Suk Yeol cho rằng, Hàn Quốc và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi trong suốt 30 năm qua và đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện hồi cuối năm 2022.

“Chúng tôi đã trao đổi những phương án củng cố hợp tác giữa hai nước để tương xứng với mối quan hệ đã được nâng cấp, góp phần vào tự do, hòa bình và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương”, Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết.

Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực ngoại giao và an ninh, khẳng định sẽ làm sâu sắc hơn trao đổi chiến lược thông qua thiết lập cơ chế hội đàm thường kỳ giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng. Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tích cực, nâng cao năng lực an ninh trên biển của Việt Nam, mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng dựa trên tin cậy chính trị ngày càng được củng cố giữa hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cho biết, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các khoản viện trợ không hoàn lại với quy mô là 200 triệu USD giai đoạn 2024-2027 cho các lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, chuyển đổi số... Nhất là có kế hoạch hỗ trợ nghiên cứu chung giữa hai nước với quy mô 30 triệu USD đô trong khoảng 10 năm tới, nhằm hỗ trợ tập trung đổi mới khoa học công nghệ của Việt Nam.

Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tiếp cận công nghệ lõi, công nghệ hiện đại; triển khai giai đoạn hai Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), một biểu tượng hợp tác phát triển hướng đến tương lai giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol gặp gỡ, thông báo kết quả hội đàm với báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol gặp gỡ, thông báo kết quả hội đàm với báo chí. Ảnh: QUANG PHÚC

Trước khi gặp gỡ báo chí, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chứng kiến lễ trao 17 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và một số địa phương của hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol chứng kiến trao đổi văn kiện Chương trình hành động về việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol chứng kiến trao đổi văn kiện Chương trình hành động về việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol chứng kiến trao đổi văn kiện hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát biển Hàn Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol chứng kiến trao đổi văn kiện hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát biển Hàn Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol chứng kiến trao đổi văn kiện hợp tác giữa Bộ KH-ĐT Việt Nam và Bộ Kinh tế - Tài chính Hàn Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol chứng kiến trao đổi văn kiện hợp tác giữa Bộ KH-ĐT Việt Nam và Bộ Kinh tế - Tài chính Hàn Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol chứng kiến trao đổi văn kiện hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol chứng kiến trao đổi văn kiện hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol chứng kiến trao đổi văn kiện công nhận lẫn nhau Giấy phép lái xe quốc tế giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Yoon Suk Yeol chứng kiến trao đổi văn kiện công nhận lẫn nhau Giấy phép lái xe quốc tế giữa đại diện Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc. Ảnh: QUANG PHÚC

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12-1992 và trở thành Đối tác hợp tác chiến lược vào tháng 10-2009. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12-2022. Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA, thứ ba về thương mại.

Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đạt 87 tỷ USD, tăng 11,4% so với năm 2021. Tính đến tháng 4-2023, Hàn Quốc có hơn 9.500 dự án đầu tư còn hiệu lực, với gần 82 tỷ USD tổng vốn đăng ký.

Hàn Quốc hỗ trợ 1,2 tỷ USD vốn vay ưu đãi từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) giai đoạn 2012-2015, hai bên đã gia hạn Hiệp định tín dụng khung Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2020 quy mô 1,5 tỷ USD.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol lần này, có khoảng 205 doanh nghiệp của Hàn Quốc tháp tùng. Trong đó, có cả chủ tịch của các tập đoàn hàng đầu là Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group và LG Group...

Đây là số doanh nghiệp tháp tùng đông nhất từ trước đến nay trong các chuyến thăm của nguyên thủ Hàn Quốc đến Việt Nam. Điều này cho thấy quan hệ hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại song phương đã phát triển mạnh mẽ; thể hiện sự quan tâm đến Việt Nam của các doanh nghiệp Hàn Quốc; là cơ hội để hai bên thảo luận về các hợp tác mới giữa hai nước.

Tin cùng chuyên mục