
(SGGPO). - Đây là thông tin được GS.TS Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết tại hội thảo khoa học về điều phối ghép tạng, diễn ra ngày 12-1 tại Hà Nội.
GS.TS Trịnh Hồng Sơn khẳng định, hiện nay kỹ thuật về ghép tạng trên thế giới đã có những bước phát triển rất mạnh, không chỉ ghép tim, gan, phổi... mà một số quốc gia đã thực hiện thành công ghép mặt người và đang nghiên cứu, tiến tới việc ghép đầu người. Theo những tài liệu và thông tin mà Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người có được cho thấy, một số quốc gia như: Mỹ, Trung Quốc, Italia... đã chuẩn bị cho việc ghép đầu người. Trước đó, họ đã thực hiện thử nghiệm ghép đầu trên động vật như: chó và chuột với những thành công bước đầu.
Đáng chú ý, trong số các nước chuẩn bị ghép đầu người thì một bác sĩ hàng đầu người Italia công bố trong năm 2017 sẽ thực hiện ca ghép đầu người đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bệnh nhân Valery Spiridonov (người Nga, 30 tuổi) – mắc phải chứng bệnh teo cơ tủy sống hiếm gặp và hiện chưa có phương pháp điều trị - đã tình nguyện tham gia ca ghép đầu người đầu tiên này. Về kế hoạch cụ thể, chuẩn bị nhân lực và kỹ thuật cho ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới, GS.TS Trịnh Hồng Sơn cho biết sẽ có 150 bác sỹ và điều dưỡng được đào tạo trong 2 năm với các động tác thuần thục và phối hợp nhịp nhàng.

Một ca ghép tạng được thực hiện tại Việt Nam
Phản ứng trước việc y học thế giới sẽ tiến hành ghép đầu người, GS.TS Trịnh Hồng Sơn cho biết, chúng tôi quan tâm và theo dõi sát sao những nghiên cứu và tiến bộ kỹ thuật trong việc thực hiện ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, hiện tại mặc dù Việt Nam chưa chuẩn bị kế hoạch ghép đầu người nhưng đã sẵn sàng tuyển chọn người cho và người nhận đầu, nhân lực và kỹ thuật để lập đề án về ghép đầu người khi có yêu cầu. Nếu ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới thành công, khi đó, nếu có nhu cầu, chúng tôi sẵn sàng liên hệ để mời ê kíp ghép đầu người trên thế giới đến Việt Nam.
Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cũng cho biết, tính đến ngày 31-12- 2015 đã có 2.348 người đăng ký hiến tạng tại Trung tâm. Còn trên cả nước là 3.542 người có đơn đăng ký hiến tạng khi chết, trong đó có 1.195 người đăng ký hiến tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Đáng chú ý, trong số những người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời chiếm tới trên 76% ở độ tuổi từ 18-27.
| |
KHÁNH NGUYỄN