Tham dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực...
Về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Đại tá Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM.
Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy, Ban Giám đốc Khu Di tích đã ôn lại lịch sử hào hùng của Địa đạo Củ Chi - biểu tượng ý chí, nhân cách và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông gửi lời thăm hỏi ân cần và tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng gia đình những người con ưu tú đã ngã xuống trên mảnh đất Củ Chi Anh hùng.
Đồng chí nhấn mạnh, mỗi tấc đất tại đây đều thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và xương máu của quân dân miền Đông gian lao mà anh dũng, tạo nên một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng và lòng yêu nước nồng nàn.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ sự xúc động và chia sẻ, những “vùng trắng” năm xưa nay đã hồi sinh mãnh liệt. Trên sống lưng địa đạo năm xưa nay đã là ruộng đồng xanh tươi và những xóm làng sầm uất đông vui.
Những công trình phục vụ đời sống dân sinh đang từng ngày thay da đổi thịt, khỏa lấp những thương tích chiến tranh. Khu vực đang đổi mới và phát triển không ngừng; là một pháo đài quân sự bảo vệ vững chắc Thành phố ở vùng cửa ngõ phía Tây bắc.
“Những phần thưởng cao quý mà đơn vị nhận được không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cán bộ, nhân viên hôm nay - những người đang tiếp nối viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính tâm huyết và lòng tự hào dân tộc”, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng, phát triển du lịch sinh thái bền vững và xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp - những “sứ giả lịch sử” chân thực mang câu chuyện về “Đất thép thành đồng” đến với du khách thập phương.
Đặc biệt là phối hợp để hoàn thiện hồ sơ, sớm đưa Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi vào danh mục Di sản Thế giới của UNESCO.
Hướng tới giai đoạn phát triển mới, đồng chí Đặng Minh Thông gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm để đơn vị phát huy tối đa giá trị di tích Quốc gia đặc biệt. Trong đó, chú trọng giữ gìn để nơi đây mãi là “Trường học lớn”, nơi lưu giữ ngọn lửa yêu nước và tinh thần tự lực tự cường cho thế hệ trẻ; đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra các sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn, đưa hình ảnh Địa đạo Củ Chi lan tỏa sâu rộng đến bạn bè quốc tế.
Từ hệ thống đường hầm tỏa rộng với chiều dài 250 km như “mạng nhện” trong lòng đất, quân và dân Củ Chi Anh hùng đã tạo nên kỳ tích, đánh bại đạo quân thiện chiến để bảo vệ vùng căn cứ chiến lược.
Sau ngày thống nhất, từ chủ trương khôi phục và bảo tồn chiến trường xưa, Xí nghiệp liên doanh du lịch 87 đã ra đời năm 1989. Đến năm 1994, đơn vị đổi tên thành Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.
Đặc biệt, ngày 19-12-1995, cùng với lễ khánh thành Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, ngày này đã được chọn làm ngày truyền thống của đơn vị.
Dịp này, Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Thư khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2020-2024.
>>>Một số hình ảnh tại buổi lễ: