Việt - Trung cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

Ngày 31-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc đang có chuyến thăm Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh đồng chí Lưu Ninh và đoàn đại biểu Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sang thăm Việt Nam; đánh giá chuyến thăm là hoạt động cụ thể, kế thừa truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc, góp phần thực hiện nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, mở ra giai đoạn mới trong hợp tác giữa hai nước và các địa phương biên giới của hai nước. Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn về sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đối với Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay; đánh giá cao việc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Tây nhiều năm qua luôn quan tâm gìn giữ, bảo tồn các khu di tích có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam tại Quảng Tây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Lưu Ninh, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Lưu Ninh, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây,Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về những tiến triển mới trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian vừa qua, trong đó quan hệ giữa Quảng Tây và các địa phương biên giới của Việt Nam đã có những bước phát triển tốt đẹp sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc tháng 10-2022 của Tổng Bí thư; đề nghị Quảng Tây và các tỉnh biên giới của Việt Nam đi đầu và phát huy tinh thần xung kích trong hợp tác kinh tế - thương mại, triển khai hợp tác du lịch, an ninh - quốc phòng, giao lưu nhân dân, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh khẳng định, sẽ tiếp thu các ý kiến định hướng quan trọng của Tổng Bí thư về tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quảng Tây với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, nhất là các địa phương biên giới. Đồng chí Lưu Ninh chân thành chúc mừng những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng và tầm vóc lịch sử của chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tin tưởng những định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng sẽ là tiền đề để thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước lên tầm cao mới, trong đó có quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Quảng Tây với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Đồng chí Lưu Ninh khẳng định, Quảng Tây sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các địa phương Việt Nam quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt nhận thức chung, thỏa thuận quan trọng giữa hai Tổng Bí thư của hai Đảng, cũng như những nhận thức chung đạt được tại chương trình Gặp gỡ đầu Xuân vừa qua giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Đông Bắc của Việt Nam và Quảng Tây; tăng cường giao lưu hữu nghị giữa các cấp, các ngành địa phương hai bên; đẩy mạnh hợp tác thực chất, cùng có lợi, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân; cùng nhau xây dựng đường biên giới chất lượng cao, hòa bình, hữu nghị.

Cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Lưu Ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc luôn giữ vị trí quan trọng; hai bên cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nhận thức chung giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc đưa quan hệ Việt - Trung bước vào giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định các thế hệ người Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn của Quảng Tây đối với nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng, giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; cảm ơn Quảng Tây luôn coi trọng, gìn giữ những di tích hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Lưu Ninh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Lưu Ninh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Quảng Tây và các địa phương Việt Nam làm tốt một số công việc sau: một là, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, duy trì tiếp xúc thường xuyên, đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tăng cường chia sẻ thông tin về tình hình, chính sách, kinh nghiệm phát triển kinh tế, quản lý xã hội, nhất là trong một số lĩnh vực Quảng Tây có thế mạnh như đô thị hóa, xây dựng khu thí điểm thương mại tự do. Hai là, tăng cường kết nối giao thông, logistics đa phương thức cả đường bộ, đường sắt, đường biển giữa Quảng Tây và Việt Nam; nghiên cứu thí điểm mô hình “cửa khẩu thông minh”; đề nghị Quảng Tây tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc, thúc đẩy các cơ quan chức năng Trung Quốc nâng hạn ngạch hàng hóa Việt Nam quá cảnh bằng đường sắt Trung Quốc sang nước thứ 3, hoan nghênh các doanh nghiệp Quảng Tây tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông; đẩy mạnh hợp tác y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, kinh tế số, kinh tế xanh. Ba là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan, đẩy mạnh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, cùng xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, tạo điều kiện để nhân dân an cư, lạc nghiệp.

Đồng chí Lưu Ninh khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quảng Tây sẽ thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, mở rộng và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị với các địa phương Việt Nam; đẩy mạnh kết nối giao thông cả đường bộ, đường sắt và đường biển phù hợp quy mô hợp tác kinh tế - thương mại hai nước; triển khai hợp tác thương mại về điện lực; nâng cao hiệu suất thông quan với việc thí điểm mô hình “cửa khẩu thông minh”, triển khai hợp tác cảng biển, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới, góp phần củng cố và đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho các địa phương và nhân dân hai bên.

Tin cùng chuyên mục