

Ông Huỳnh Văn Tý ở ấp Hiếu Xuân Đông, xã Hiếu Thành (Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã phát hiện một bộ xương cá sấu rất lớn (ảnh). Ông Tý cho biết khi đào ao để thả cá, đào sâu gần 1,5m tới phần đất sét thì phát hiện ra bộ xương cá sấu còn tương đối nguyên vẹn.
Nhiều cụ cao niên trong vùng cho rằng, chưa bao giờ được nghe kể vùng này hơn trăm năm trước có cá sấu, chỉ biết ngay nơi anh Tý phát hiện ra bộ xương cá là cái rốn của vùng đất bưng.
Bộ xương dài 4,2m, trong đó phần xương đầu có chiều dài 0,95m, nơi rộng nhất của đầu 0,5m. Đặc biệt, phần xương đầu và một số vẩy cá đã tìm được như đã bị hóa thạch. Theo ước tính, với bộ xương như vậy, con cá sấu có trọng lượng ít nhất 400kg, cách ngày nay cũng vài trăm năm.
Nhiều người hiếu kỳ đến xem, có người sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua lại bộ xương cá sấu cổ này, nhưng anh Tý không bán, muốn giữ lại dấu ấn lịch sử của vùng đất hoang sơ này.
TH. TRUNG