Vụ án nâng giá cây xanh: Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng

Chiều 26-8, trước khi phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án nâng giá cây xanh tại Hà Nội nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng. Dự kiến, tòa sẽ tuyên án ngày 28-8. 

Nói những lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhiều lần xin giảm nhẹ cho các bị cáo tại các đơn vị phụ trách trồng cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội những năm 2016-2020.

Bị cáo Chung nói, nhiều người phải thức đêm trong 3 năm để thực hiện trồng cây xanh, tránh bụi bặm cho người dân, đó là sự nỗ lực rất lớn.

Để thành phố xanh, sạch như hôm nay có sự đóng góp rất lớn của cán bộ, công nhân các đơn vị phụ trách trồng cây...

Trước đó, trong bản luận tội, đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Chung 2-3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng tại phiên tòa

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói lời sau cùng tại phiên tòa

Viện kiểm sát cáo buộc, bị cáo Chung có hành vi xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan ban ngành của Hà Nội, nhân dân, đặc biệt là lĩnh vực công ích.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Chung khai báo quanh co, chối tội, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của những người liên quan, các bị cáo khác tại phiên tòa, kết quả xác minh tại Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu… có đủ căn cứ xác định hành vi của bị cáo Chung phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Tin cùng chuyên mục