Vụ trưởng phòng lợi dụng cấp sổ đỏ cho người nhà: Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung

Ngày 10-6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Tòa án Nhân dân tỉnh đã có quyết định trả hồ sơ, đề nghị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh điều tra bổ sung vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” đối với bị cáo Võ Thái Hòa (56 tuổi), cựu Trưởng phòng TN-MT huyện Côn Đảo.
Khách sạn Thái Bình của gia đình ông Hòa ở trung tâm huyện Côn Đảo
Khách sạn Thái Bình của gia đình ông Hòa ở trung tâm huyện Côn Đảo

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2005 đến năm 2017, bị cáo Hòa được UBND huyện Côn Đảo điều động, phân công làm Tổ trưởng Tổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ và sau đó là Trưởng Phòng TN-MT huyện.

Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết hồ sơ, bị cáo Hòa cùng một số cá nhân liên quan đã có hành vi làm trái công vụ dẫn đến việc UBND huyện Côn Đảo cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với 3 khu đất diện tích hơn 3.300m² tại đường Huỳnh Thúc Kháng cho vợ bị cáo Hòa là Trần Thị Yến, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 1,2 tỷ đồng (tính trị giá tại thời điểm tháng 12-2018).

Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ việc Hòa lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, làm trái công vụ về pháp luật đất đai theo hướng có lợi cho gia đình mình để được cấp giấy chứng nhận diện tích gần 2.000m².

Đối với 2 khu đất diện tích 735m² và 572m², kết quả điều tra xác định, chưa có cơ sở chứng minh Hòa trực tiếp tác động vào hồ sơ, hay tác động đến các cá nhân thụ lý giải quyết trong việc tham mưu cấp giấy cho gia đình nên không đủ căn cứ xử lý hình sự, nhưng bị cáo phải có trách nhiệm đối với sai phạm của cấp dưới.

Hiện nay, do gia đình bị cáo Hòa đã giao nộp lại Giấy chứng nhận QSDĐ đã được cấp nên để có căn cứ xác định lại thiệt hại, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trước đó, trong loạt bài “Sóng ngầm ở Côn Đảo”(đăng từ 18 đến 20-7-2018), Báo SGGP đã đề cập đến việc ông Võ Thái Hòa có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để vơ vét đất công tại huyện đảo. Đến tháng 3-2019, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án và gần 5 tháng sau ông Hòa bị bắt tạm giam.

Tin cùng chuyên mục