Vụ xả lũ thủy điện A Vương (Quảng Nam) gây lũ nghiêm trọng: Tỉnh bảo có, A Vương nói không!

Sau khi có dư luận về việc xả lũ hồ thủy điện A Vương gây ngập lụt nghiêm trọng cho vùng hạ du sông Vu Gia, ngày 16-10, đoàn kiểm tra của Bộ NN-PTNT và các sở: NN-PTNT, Công thương, TN-MT tỉnh Quảng

(SGGP).- Sau khi có dư luận về việc xả lũ hồ thủy điện A Vương gây ngập lụt nghiêm trọng cho vùng hạ du sông Vu Gia, ngày 16-10, đoàn kiểm tra của Bộ NN-PTNT và các sở: NN-PTNT, Công thương, TN-MT tỉnh Quảng Nam đã có chuyến kiểm tra và làm việc với Công ty CP thủy điện A Vương (AVC).

Sau khi kiểm tra thực địa, tại cuộc họp từ 9 giờ 30 đến 13 giờ cùng ngày, tỉnh Quảng Nam nhất mực cho rằng lũ nghiêm trọng hạ du sông Vu Gia vừa qua là do thủy điện A Vương xả lũ; phía A Vương phản bác đã làm đúng quy trình xả lũ “an toàn” của Bộ Công thương.

Tại cuộc làm việc này, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam khẳng định lượng nước xả của thủy điện A Vương đã tác động dâng cao mực nước sông khu vực hạ lưu công trình từ 15cm đến 3,24m. Đặc biệt, sau khi hồ A Vương xả lũ thì mực nước sông Vu Gia tại một số xã cánh Tây huyện Đại Lộc như: Đại Hưng, Đại Lãnh… dâng rất nhanh và có mức lũ cao hơn năm 1999 và 2007 từ 0,5 đến 1,5m.

“Việc xả lũ hồ thủy điện A Vương từ ngày 29-9 đến 30-9 là nguyên nhân góp phần gây ngập lụt trên diện rộng và thiệt hại lớn tại các địa phương vùng hạ du thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn” – BCH PCLB tỉnh Quảng Nam nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lê, Chủ tịch HĐQT AVC đã đưa ra các thông số kỹ thuật và bác bỏ quan điểm của BCH PCLB tỉnh Quảng Nam. Ông Lê khẳng định: “Trong cơn bão số 9 vừa qua, hồ thủy điện A Vương đã cắt lũ được cho vùng hạ du với dung tích 146,18 triệu m3, chiếm 49,48 tổng lượng nước về hồ. Tổng lượng nước xả tràn trong 40 giờ từ 15 giờ ngày 29-9 đến 7 giờ ngày 1-10 là 149,3 triệu m3, chiếm tỷ lệ 1/16 lượng nước của hệ thống sông Vu Gia. Đặc biệt, khoảng 12 giờ 15 - 13 giờ 45, lũ cấp 2 xuất hiện lên đến trên 4.268m³/giây, hồ tiếp tục giữ nước và đã cắt được đỉnh lũ này, đã góp phần giảm lũ cho hạ du”.

Tuy nhiên, ngay sau khẳng định của ông Lê, ông Nguyễn Thanh Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Phó Trưởng ban PCLB tỉnh Quảng Nam, khẳng định chính việc xả lũ của A Vương gây lũ đột ngột ở vùng hạ du khiến người dân trở tay không kịp.

Trong buổi làm việc này, ông Nguyễn Thanh Quang cũng làm nhiều người bất ngờ khi cho biết: lâu nay giữa BCH PCLB tỉnh Quảng Nam và AVC chưa có mối quan hệ phối hợp trong vận hành xả lũ hồ chứa mà điều này do AVC thực hiện hoàn toàn độc lập. Chính vì thế, đợt lũ vừa qua, khi đỉnh lũ vùng hạ lưu sông Vu Gia đang ở mức báo động III thì A Vương bắt đầu xả lũ.

Trước khi xả lũ, A Vương có công văn gửi BCH PCLB tỉnh để “xin phép” xả lũ hồ chứa nhưng thực chất công văn này chỉ mang tính chất “thông báo” khiến lãnh đạo tỉnh Quảng Nam phải lúng túng trong quyết định. Thậm chí, khi lãnh đạo tỉnh Quảng Nam không đồng ý việc AVC xả lũ nhưng AVC vẫn xả lũ vì không còn đường nào khác. Ông Quang cũng bác bỏ quan điểm của AVC khi cho rằng lũ lớn vùng hạ du Vu Gia là do hẹp dòng chảy vì gỗ, rác.

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Quang Hoài, Phó Cục trưởng Cục Đê điều cho rằng, kết luận cuối cùng việc xả lũ của A Vương ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng ngập lũ nặng ở hạ du sông Vu Gia sẽ được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo ông Hoài nhận định, việc xả lũ của A Vương gây lũ lớn bất ngờ cho vùng hạ du là có thực. Trong thời gian tới, AVC cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Nam để giảm thiểu thiệt hại do xả lũ gây ra.

N.Khôi

Tin cùng chuyên mục