Diễn biến mới nhất về vụ “hai ông bà già leo tường” ở Hà Nội

Tuần tới, sẽ mở lại lối đi cho gia đình ông Tiến

 Thông tin liên quan

Sau khi Báo SGGP đăng loạt bài về hai ông bà già phải leo tường vào nhà mình ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), chiều 13-10, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, chính quyền quận và phường quyết tâm giải quyết lối đi cho gia đình ông Trần Đức Tiến và bà Nguyễn Thị Dung trong tuần tới (từ ngày 16-10 đến ngày 20-10).

Ông Lâm Anh Tuấn cho biết, hướng giải quyết là yêu cầu gia đình ông Lê Phàn mở lại lối đi cũ cho gia đình ông Tiến, lối đi mà gia đình ông Tiến đã từng đi nhờ từ năm 1995 đến năm 2005. Nếu gia đình ông Lê Phàn không chấp hành, chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế để phục hồi lối đi cho gia đình ông Tiến.

Được biết cũng chiều qua (13-10), Thành ủy Hà Nội đã có ý kiến chỉ đạo cho các cơ quan chức năng của TP phải có biện pháp kiên quyết và khẩn trương để mở lại lối đi cho gia đình ông Tiến trong tuần tới. 

Anh Phương

 Thông tin liên quan

Câu chuyện buồn khi không còn tình hàng xóm

Hé mở khả năng giải quyết

Những người hàng xóm nói gì?

Pháp luật có đủ cơ sở để giải quyết lối đi cho nhà ông Tiến

Vụ việc có thể giải quyết theo Bộ luật dân sự

Chủ tịch quận Hai Bà Trung trực tiếp làm việc với các gia đình có liên quan

Tin cùng chuyên mục