Xây dựng quận 11 phát triển bền vững, toàn diện

Ngày 13-8, Đảng bộ quận 11 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng tham dự đại hội có các đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Hồ Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Ngô Văn Luận, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, nguyên Bí thư Quận ủy quận 11; các Mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 11 qua các thời kỳ.

Đặc biệt, đại hội có sự tham dự của 278 đại biểu đại diện cho 4.665 đảng viên thuộc 40 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ quận 11.

Nhiều chuyển biến trên các lĩnh vực

Trình bày báo cáo trước đại hội, đồng chí Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11, cho biết: trong nhiệm kỳ 2015-2020, tại quận 11, các ngành, lĩnh vực chủ yếu duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4,38%/năm (chỉ tiêu tăng 4%); doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 15,87%/năm (chỉ tiêu tăng 14%). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đều đạt và vượt so dự toán, tăng bình quân 9%/năm. Hàng năm có trên 600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động thực tế trên địa bàn lên 4.366 doanh nghiệp.

Xây dựng quận 11 phát triển bền vững, toàn diện ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự xây dựng được chỉ đạo quyết liệt, từng bước đi vào nề nếp, các trường hợp vi phạm xây dựng được kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm; môi trường đô thị từng bước được cải thiện tốt, quận đã tập trung chuyển biến 7/7 điểm ô nhiễm về rác thải, hiện không còn tồn tại những điểm nóng về ô nhiễm môi trường hoặc những phản ánh về rác thải nhưng không được xử lý…

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, quận 11 có bước phát triển đáng kể. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ học sinh học 2 buổi/ngày tăng dần. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, nhiều mô hình hay được nhân rộng; như các mô hình “Tự nhân đôi”, “Thu gom rác theo giờ cố định”, “CLB môi trường xanh”, “Ánh sáng cộng đồng”, khu phố không rác - thân thiện với môi trường, khu phố không có quảng cáo rao vặt trái phép, khu phố vận động Nhân dân không rải vàng mã khi đưa tang trên đường phố... Các chương trình an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Năm 2018, quận 11 hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (với chuẩn hộ nghèo từ 16 đến 21 triệu đồng/người/năm và 11 tiêu chí đo lường nghèo đa chiều) trước thời hạn 2 năm; và quý II năm 2020 đã hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 (chuẩn hộ nghèo từ 21 đến 28 triệu đồng/người/năm).  

Nhiệm kỳ qua, công tác phát triển đảng viên, nhất là trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, giáo viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 671/650 đảng viên, đạt tỷ lệ 103,23% chỉ tiêu đề ra. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được kiên trì thực hiện với nhiều giải pháp nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm. Nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân được giải quyết với những giải pháp thiết thực (như: phát triển và chỉnh trang đô thị; cải cách thủ tục hành chính; đổi mới tác phong, lối làm việc, nêu cao trách nhiệm công vụ cán bộ, đảng viên…).

Phát triển thương mại – dịch vụ, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị

Phát biểu tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải trân trọng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 11 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nổi bật là quận 11 đã hoàn thành Chương trình trọng điểm “Giảm nghèo bền vững” trước thời hạn; 11/12 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đạt và vượt chỉ tiêu; kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng quy hoạch.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá công tác quản lý đô thị của quận 11 trong nhiệm kỳ qua có nhiều tiến bộ; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp, chỉnh trang đô thị đạt kết quả thiết thực. “Quận đã đưa vào sử dụng 5 trường học mới, mở rộng 1 tuyến đường, 3 nhánh nút giao thông, cải tạo, mở rộng 4 cụm hẻm, ngầm hóa hệ thống cáp điện lực, cáp viễn thông trên 7 tuyến đường, 15/16 phường hoàn thành chương trình mở rộng hẻm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, Bệnh viện quận phát triển thành Bệnh viện hạng 2 với 250 gường bệnh, 7.329 danh mục kỹ thuật… đã góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân”, đồng chí nhận xét.

Trao đổi về mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị quận 11 tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển thương mại - dịch vụ. Đồng chí gợi ý một số giải pháp như: quận cần khuyến khích đầu tư phát triển các khu thương mại, siêu thị, các ngành dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao và các loại hình dịch vụ đô thị, văn hoá, y tế, giáo dục, thể dục - thể thao; tiếp tục phát triển các khu chuyên doanh hàng cao cấp tại các tuyến đường trung tâm theo quy hoạch; chú trọng phát triển du lịch.

Xây dựng quận 11 phát triển bền vững, toàn diện ảnh 2 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 nhiệm kỳ mới

Bên cạnh đó,  quận 11 cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển và chỉnh trang đô thị; tập trung rà soát phương án sắp xếp sử dụng đất và nhà xưởng, các quy hoạch kéo dài, quy hoạch không khả thi, đặc biệt là quy hoạch các khu chức năng để kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh phù hợp với nguồn lực và tình hình thực tế; tranh thủ mọi nguồn vốn để đầu tư, cải tạo, chỉnh trang đô thị hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại. Đồng thời, quận đẩy mạnh quan tâm chăm lo, phát triển toàn diện văn hóa – xã hội, cải thiện hiệu quả quản lý phát triển xã hội tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu hướng tới; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM nhấn mạnh quận 11 cần tập trung xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị , tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng…

Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận 11 xác định mục tiêu phát triển tổng quát là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người, xây dựng gia đình hạnh phúc; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường và phù hợp với xu hướng xây dựng đô thị thông minh; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Vì mục tiêu xây dựng quận 11 phát triển nhanh, bền vững”.

Đại hội xác định 15 chỉ tiêu cụ thể để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Một số chỉ tiêu đáng lưu ý: giá trị sản xuất ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 4%/năm, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 15%/năm; hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước được thành phố giao hàng năm; đến cuối năm 2025, diện tích đất cây xanh đô thị tăng thêm 0,3m²/người, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 22,5m²/người; đến giữa nhiệm kỳ, xử lý chất thải y tế đạt 100%, đến cuối năm 2025 xử lý nước thải, khí thải công nghiệp đạt 100%.

Quận 11 cũng phấn đấu xây dựng mỗi cấp (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) 1 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 305 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3-18 tuổi); hàng năm phấn đấu công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá đạt từ 94% trở lên, Khu phố văn hóa từ 98% trở lên, công nhận danh hiệu Phường văn minh đô thị đạt từ 75% trở lên; phấn đấu kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 0,5% và hộ cận nghèo dưới 1,5% tổng số hộ dân (theo tiêu chí mới của thành phố), thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên.

Trong công tác xây dựng Đảng, chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ là phấn đấu tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau cao hơn năm trước, chất lượng ngày càng cao hơn; kết nạp từ 700 đảng viên trở lên.

Đại hội cũng xác định 4 chương trình trọng điểm sẽ tập trung thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, bao gồm: “Giảm nghèo bền vững”, “Chỉnh trang và phát triển đô thị”, “Cải cách hành chính”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh”. 

Tại đại hội, các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 11 nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Kỳ họp thứ 1 của Ban chấp hành Đảng bộ quận 11 khóa XII đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy quận 11 nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Trần Phi Long và Nguyễn Tăng Minh giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận 11 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin cùng chuyên mục